TP.HCM:

Cháy lớn khiến 20 con heo bị "quay" ngay trong trại

ANTĐ -Vụ cháy đã thiêu trụi 1 trại heo có diện tích lớn và hơn 20 con heo bị “quay”, hiện các cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h sáng 18/10 tại trại hẻm ở đường XTT3 thuộc tổ 16, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM do bà Lê Thị Lý (SN 1960, ngụ địa chỉ trên) làm chủ. Ngay sau khi đám cháy bị khống chế, các đơn vị nghiệp vụ của sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã vào cuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê mức độ thiệt hại.

Hiện trường trại heo lớn bị thiêu trụi

Được biết thời điểm trên, lửa xuất phát từ nhà kho chứa thức ăn cho heo, sau đó lan ra toàn bộ khu vực trại heo rộng 1000m2. Lực lượng tại chỗ đã tham gia ứng cứu nhưng không thành, do ngọn lửa quá lớn. Hơn 70 con heo trong trại heo của bà Lý bị lửa tấn công, phá chuồng bỏ chạy ra ngoài; tuy nhiên 1 số vẫn không thoát được.

Nhận được tin báo phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã huy động lực lượng đến hiện trường. Đến 7h30 sáng cùng ngày về cơ bản ngọn lửa đã được khống chế. Theo ước tính ban đầu, trại heo với 16 chuồng nuôi nhốt heo đã bị thiêu trụi, hơn 20 con heo đã bị “quay”, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Xác những con heo nằm la liệt tại hiện trường vụ cháy

Người dân xử lý các con heo bị "quay" trong đám cháy.