TP.HCM:

Cháy cửa hàng bán hoa vải, người dân tháo chạy thoát thân

ANTĐ - Ngọn lửa thiêu rụi cửa hàng bán hoa vải nhựa trên đường Tháp Mười, quận 6, TP.HCM, rồi nhanh chóng bén sang 2 kiốt liền kề, nhiều tiểu thương cùng người dân hốt hoảng tháo chạy thoát thân.

Hiện cơ quan chức năng quận 6 đang phối hợp cùng các đơn vị khác để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 1-7, các nhân viên cửa hàng buôn bán hoa vải nhựa trên đường Tháp Mười, phường 2, quận 6, chuẩn bị dọn hàng ra bán thì hốt hoảng phát hiện khói kèm theo lửa bốc lên nghi ngút.

Tất cả nhân viên nhanh chóng chạy ra ngoài, hô hoán cho người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini xịt vào đám cháy nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy

Cột khói bốc lên ngày càng cao, một số nhân viên cửa hàng liền kề di chuyển tài sản có giá trị ra ngoài tránh thiệt hại. Do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy như: nhựa, giấy, vải… chỉ vài phút sau, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả cửa hàng. Đám cháy phát triển mạnh, lan sang 2 cửa hàng kế bên.

Đám cháy lan sang 2 kiốt liền kề

Nhiều người di dời tài sản ra ngoài

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 6 nhanh chóng điều 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Hơn 30 phút nỗ lực phun nước xối xả từ nhiều hướng tránh cháy lan, đám cháy cơ bản được khống chế.

Các chiến sĩ tiếp cận đám cháy từ trên cao

Lực lượng CSGT, địa phương cũng có mặt tại hiện trường, phong tỏa đường Tháp Mười để phục vụ công tác cứu hộ.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, song làm cho nhiều người gần đám cháy một phen hốt hoảng.