Phiên tòa xét xử vụ án hình sự bị hoãn trong trường hợp nào?

Phiên tòa xét xử vụ án hình sự bị hoãn trong trường hợp nào?

ANTD.VN - Gọi điện thoại đến Đường dây nóng Báo ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, gần đây có một số phiên tòa bị hoãn xét xử như vụ Lê Tùng Vân và đồng phạm ở “Tịnh thất bồng lai”, hay vụ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết ở TP. HCM. Vậy, khi nào phải hoãn phiên tòa, thời gian hoãn là bao lâu?
Từ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Tòa án có thể xét xử tội danh nặng hơn đề nghị truy tố của Viện kiểm sát

Từ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Tòa án có thể xét xử tội danh nặng hơn đề nghị truy tố của Viện kiểm sát

ANTD.VN - Sáng 21-7, TAND TP. HCM đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án bạo hành bé A (8 tuổi; ở quận Bình Thạnh, TP. HCM) tử vong. Liên quan đến vụ việc này, nhiều người đặt câu hỏi, Tòa án có thể xét xử tội danh nặng hơn đề nghị truy tố của Viện kiểm sát đối với bố cháu bé?
Vụ bé 8 tuổi bị đánh đến chết: Khởi tố bổ sung vụ án hình sự diễn ra khi nào?

Vụ bé 8 tuổi bị đánh đến chết: Khởi tố bổ sung vụ án hình sự diễn ra khi nào?

ANTD.VN - Liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố tội giết người, tội che giấu tội phạm. Nhiều người đặt câu hỏi, theo quy định hiện hành việc khởi tố bổ sung vụ án hình sự diễn ra trong trường hợp nào?
Từ vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến chết: Làm thế nào để nhận biết trẻ bị ngược đãi?

Từ vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến chết: Làm thế nào để nhận biết trẻ bị ngược đãi?

ANTD.VN - Sau vụ bé 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành trong thời gian dài dẫn đến tử vong, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ về sự thiếu trách nhiệm của ông bố và những người thân trong gia đình cháu bé đồng thời đặt câu hỏi: “Những dấu hiệu nào để nhận biết trẻ đang bị ngược đãi, bạo hành”?
[Tin nhanh tối 28-12-2021] Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp 450 triệu đồng tại ngân hàng

[Tin nhanh tối 28-12-2021] Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp 450 triệu đồng tại ngân hàng

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-12-2021 gồm các nội dung chính sau: 2 cháu bé ở Hưng Yên tử vong, nghi do ngộ độc thực phẩm; Khởi tố, bắt giam “dì ghẻ” hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong; Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp 450 triệu đồng tại ngân hàng; Tạm giữ gã chồng trộm gần 750 triệu đồng của vợ; Indonesia phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng; Xả súng tại Mỹ, 4 người thiệt mạng.
Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Khi nào đối tượng thực hiện hành vi bị xem xét về tội giết người?

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Khi nào đối tượng thực hiện hành vi bị xem xét về tội giết người?

ANTD.VN - Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi nghi bị “dì ghẻ” bạo hành dẫn đến tử vong đang gây phẫn nộ trong dư luận, nhiều người đặt câu hỏi, theo quy định hiện hành, đối tượng thực hiện hành vi phải đối diện với mức án nào? Liệu có trường hợp thay đổi tội danh, đối tượng có thể bị xử lý về tội giết người hay không? Bố cháu bé bị bạo hành có được coi là “đồng phạm”?