Châu Á-Thái Bình Dương sắp có tổng tài sản tư nhân lớn nhất thế giới

ANTĐ - Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã lần đầu tiên vượt qua châu Âu về mức độ giàu có với tổng giá trị tài sản tư nhân đạt 47.000 tỉ USD và chỉ đứng sau khu vực Bắc Mỹ, theo kết quả của một nghiên cứu từ Tập đoàn tư vấn BCG, có trụ sở tại Mỹ. 

Trong năm 2014, tài sản tư nhân của khu vực Bắc Mỹ chiếm 51.000 tỉ USD, duy trì vị trí  giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, theo dự đoán, tài sản tư nhân của khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) vào năm 2016 sẽ đạt mức 57.000 tỉ USD vào năm 2016 và vượt qua con số 56.000 tỉ USD của Bắc Mỹ. Và đến năm 2019, tài sản tư nhân của châu Á-Thái Bình Dương sẽ chiếm khoảng 1/3 tổng giá trị tài sản của thế giới.

Tài sản tư nhân của Châu Á sẽ chiếm 1/3 tổng tài sản thế giới vào năm 2019

Mức độ tăng trưởng tài sản trung bình của thế giới được ước lượng vào khoảng 6% mỗi năm và đạt mức 222.000 tỉ USD vào năm 2019. Trong năm 2014, tổng tài sản tư nhân của thế giới tăng 12% lên 164.000 tỉ USD.

Các công ty quản lí tài sản tư nhân cần quyết định nơi đầu tư nhằm khiến công việc kinh doanh của họ phát triển. Ví dụ, các công ty Bắc Mỹ và Đông Âu thường dành khoảng 71% và 63% để đầu tư cho các công việc kinh doanh sẵn có và trong khu vực hơn là tìm các hạng mục đầu tư mới ở nước ngoài, trong khi đó, các công ty Thuỵ Sĩ lại thích dành khoảng 62% ngân sách của mình cho đầu tư ở nước ngoài.

Hầu hết tất cả các khu vực đều phân bổ hơn một nửa ngân sách của mình nhằm tối ưu hoá các công việc kinh doanh hiện có thay vì tiếp tục mở rộng tìm kiếm khách hàng mới. Những việc này bao gồm tăng tính hiệu quả của bán hàng (17% tổng nguồn lực đầu tư), cải thiện giao diện điện tử (14%) và củng cố quan hệ với các đơn vị kinh doanh khác (14%).