Chặt phá cây xanh vi phạm pháp luật
(ANTĐ) - Thành phố của chúng ta hiện nay vẫn còn thiếu nhiều bóng cây xanh, thế nhưng hiện tượng triệt hạ, bẻ cành, phá cây xanh vẫn xảy ở một số nơi. Biển quảng cáo bán hàng được đóng vào thân cây ven đường, buổi tối một số chủ cửa hàng giăng rất nhiều đèn trang trí trên cây xanh, nhằm thu hút khách để phục vụ mục đích kinh doanh cá nhân. Những hành vi đó có vi phạm phạm pháp luật hay không? Cơ quan nào quản lý cây xanh?
Hỏi: Thành phố của chúng ta hiện nay vẫn còn thiếu nhiều bóng cây xanh, thế nhưng hiện tượng triệt hạ, bẻ cành, phá cây xanh vẫn xảy ở một số nơi. Biển quảng cáo bán hàng được đóng vào thân cây ven đường, buổi tối một số chủ cửa hàng giăng rất nhiều đèn trang trí trên cây xanh, nhằm thu hút khách để phục vụ mục đích kinh doanh cá nhân. Những hành vi đó có vi phạm phạm pháp luật hay không? Cơ quan nào quản lý cây xanh?
Nguyễn Văn Dũng (Hoàn Kiếm)
Trả lời: Ai trong chúng ta cũng biết về tác dụng to lớn của cây xanh đối với đời sống con người. Xác định được tầm quan trọng của cây xanh, Nhà nước đã có Nghị định 64/2010/NĐ-CP quy định cấm một số hành vi như tự ý chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành, đào gốc, chặt rễ cây xanh, đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, lột vỏ thân cây; đổ rác, chất độc hại và vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh; phóng uế, đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây, treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và các vật dụng khác trên cây, giăng dây, giăng đèn trang trí vào cây xanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy mọi tổ chức và cá nhân, hộ gia đình chúng ta đều phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ cây xanh trong đô thị đồng thời thông báo cho UBND theo phân cấp quản lý để có biện pháp xử lý.
UBND theo phân cấp quản lý có trách nhiệm tổ chức bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm về cây xanh đô thị; tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ cây xanh đô thị có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Khoản 6, Điều 14 - Nghị định 64 quy định: UBND thành phố quy định thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (cây xanh trong danh mục quản lý). Sở Xây dựng thành phố có trách nhiệm tham mưu cho UBND cấp thành phố trong việc phát triển và bảo vệ cây xanh.
Luật sư Trương Văn An
(VPls Phúc Thọ 23 Hồ Đắc Di - Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội)