‘Chất lượng sống của người dân là mục tiêu cao nhất'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chia sẻ suy nghĩ của mình với PV ANTĐ, đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm bày tỏ: “Tập thể lãnh đạo Huyện và cá nhân tôi luôn cố gắng, quyết tâm trong mọi lĩnh vực công tác đều hướng đến chất lượng cuộc sống của người dân”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết, thời gian qua, với vai trò là Thành ủy viên, đại biểu HĐND Thành phố, ông đã tham gia đầy đủ các kỳ tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các đề xuất, kiến nghị của nhân dân; đồng thời tích cực tham gia các kỳ họp của Thành ủy, HĐND Thành phố, chủ động đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành phố, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội huyện của Gia Lâm.

Đồng chí Lê Anh Quân (ngoài cùng bên phải), cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Gia Lâm

Đồng chí Lê Anh Quân (ngoài cùng bên phải), cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Gia Lâm

Trên cương vị Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện, đồng chí luôn cố gắng, nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và tập thể UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng huyện Gia Lâm phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đơn cử như công tác xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; diện mạo nông thôn mới thay đổi rõ nét, tiến bộ; 20/20 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 4 xã nông thôn mới nâng cao). Huyện Gia Lâm được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2018.

Cùng với đó, công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Hàng năm, chỉ số cải cách hành chính của Huyện luôn dẫn đầu khối huyện, thị xã của Thành phố. Liên tục từ năm 2017 đến năm 2020, huyện Gia Lâm được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ huyện được Thành ủy khen thưởng “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”.

“Tự bằng lòng sẽ dẫn đến...dậm chân tại chỗ và lùi bước”, quan điểm ấy chính là điều mà lãnh đạo huyện Gia Lâm thẳng thắn nhìn nhận: “Mặc dù kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng của huyện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đáp ứng tốt yêu cầu đô thị hóa nhanh và bền vững”. Đó là chưa kể yếu tố, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

“Với trách nhiệm là người đứng đầu, tôi thấy rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện tốt chức trách của mình; nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, xây dựng huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và sớm trở thành quận”, Bí thư Lê Anh Quân tâm sự.

Quyết tâm ấy sẽ được Gia Lâm cụ thể hóa bằng việc quán triệt nghiêm túc chỉ đạo từ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, với 5 định hướng lớn và 3 khâu đột phá; là Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyệnvới việcxác định mục tiêu xuyên suốt đến năm 2025 xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận,định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đạivới 6 định hướng phát triển và 2 khâu đột phá, làphát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung đáp ứng mục tiêu thành lập Quận; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị; và Xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa đô thị, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Những mục tiêu, kế hoạch đột phá, phát triển ấy, đúng như đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, không gì khác để nâng cao chất lượng sống của người dân.