Chặt chẽ, nhuần nhuyễn các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm cấp nhà nước của đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thủ đô Hà Nội, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trưa ngày 12/12/2023, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho chuyến thăm của Đoàn, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo ban hành phương án tổng thể và nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt. Đồng thời, Công an Thành phố chủ động làm tốt công tác tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vận động nhân dân tích cực tham gia phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện này.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến dẫn, chốt bảo vệ…

Theo ghi nhận, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, các lực lượng có mặt từ sớm, chuẩn bị đón đoàn. An ninh sân bay được siết chặt, các lực lượng, bộ phận phục vụ Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc ở khu vực sân bay sẵn sàng phục vụ.

Chặt chẽ, nhuần nhuyễn các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm cấp nhà nước của đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 2Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi với các lực lượng tại Sân bay quốc tế Nội Bài, trước khi chuyên cơ chở đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân hạ cánh

Phía ngoài khu vực sân bay, đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam và Trung Quốc (cán bộ, người lao động, lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam), vẫy cờ hai nước cùng các băng rôn khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân đến thăm Việt Nam”, “Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi trường tồn”…

Lực lượng đón dẫn đoàn hết sức chuyên nghiệp

Lực lượng đón dẫn đoàn hết sức chuyên nghiệp

Trước đó, dọc đường Trần Duy Hưng (nơi theo dự kiến đoàn xe sẽ đi qua), từ 6h sáng, lực lượng an ninh gồm Công an và lực lượng bảo vệ trật tự cơ sở đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên toàn tuyến đường.

Dọc 2 bên tuyến đường Láng lên tới đường Võ Chí Công và cầu Nhật Tân, lực lượng Công an, Quân đội và dân phòng đã giăng dây dọc 2 bên đường, yêu cầu người dân không qua lại để bảo đảm an toàn giao thông cho đoàn xe đi qua.

Các đồng chí lãnh đạo quan sát camera tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP

Tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện chỉ huy các đơn vị chức năng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các chốt thực hiện theo phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chặt chẽ, nhuần nhuyễn các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm cấp nhà nước của đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 5Đoàn xe bảo vệ đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân

Chặt chẽ, nhuần nhuyễn các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm cấp nhà nước của đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 6

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch chiều ngày 12/12/2023