Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 12/12/2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ và kiểm tra việc triển khai Phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thăm chính thức Việt Nam (diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13/12/2023)
    Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì hội nghị sáng nay, 12-12

    Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì hội nghị sáng nay, 12-12

    Đây là sự kiện chính trị - đối ngoại đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc. Chính vì vậy, việc bảo đảm tuyệt đối an toàn chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã được Công an Thành phố triển khai toàn diện, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất.

    Đồng chí Giám đốc CATP trực tiếp đi kiểm tra, đánh giá các phương án, vị trí bảo vệ

    Đồng chí Giám đốc CATP trực tiếp đi kiểm tra, đánh giá các phương án, vị trí bảo vệ

    Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô, sự hỗ trợ tối đa của các sở, ban, ngành Thành phố; đến nay, các phương án, kế hoạch bảo vệ chuyến thăm của Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã được triển khai theo đúng yêu cầu, mục đích, tiến độ đề ra.

    Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP kiểm tra, nghe báo cáo các phương án bảo vệ

    Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP kiểm tra, nghe báo cáo các phương án bảo vệ

    Theo đó, các đơn vị trong Công an TP Hà Nội đã bố trí trực chiến, ứng trực 100% quân số, bảo đảm lực lượng, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc theo phương án tổng thể của Công an Thành phố. Bên cạnh đó, bám sát phương án chung của Công an Thành phố, các đơn vị cũng chủ động triển khai phương án, kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

    Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra, nghe báo cáo công tác triển khai phương án tại quận Nam Từ Liêm và Ba Đình

    Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo lãnh đạo chỉ huy các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ.

    Ngay sau hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã dẫn đầu đoàn công tác Công an Thành phố đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại các tuyến dẫn, chốt bảo vệ…

    Trung tướng Nguyễn Hải Trung động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ

    Trung tướng Nguyễn Hải Trung động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ

    Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố đã trực tiếp kiểm tra và nghe báo cáo của các Tổ công tác về việc bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ. Theo đó, mỗi chốt công tác của Công an thành phố đều được bố trí các lực lượng gồm: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Công an phường và Bảo vệ dân phố để triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt; nhất là các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm.

    Qua kiểm tra, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố đánh giá cao việc xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo yêu cầu bảo vệ cho các hoạt động của Đoàn với cấp độ cao nhất…

    Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra các điểm chốt ứng trực của lực lượng làm nhiệm vụ

    Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra các điểm chốt ứng trực của lực lượng làm nhiệm vụ

    Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của Thành phố và quần chúng nhân dân, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các tình huống “đột xuất, bất ngờ", sẵn sàng mọi phương án, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa.

    Trước đó, chiều ngày 11/12/2023, Đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP, đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các Trung tâm bảo vệ, các cơ sở lưu trú của Đoàn. Tại các địa điểm này, các đơn vị chức năng đã đảm bảo công tác thông tin thông suốt, an toàn, cũng như đã làm tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lưu trú; công tác phòng cháy, chữa cháy; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng tiếp đón, phục vụ, đón, dẫn đoàn…

    Bên cạnh đó, nhằm phục vụ hiệu quả việc đi lại của người dân, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông cũng như không làm ảnh hưởng đến công tác đón, dẫn, bảo vệ đoàn, ngay trong ngày 10/12/2023, phương án phân luồng giao thông đã được Công an TP Hà Nội thông báo, tuyên truyền đến người dân, chủ phương tiện tham gia giao thông để nắm được kế hoạch phân luồng, qua đó chủ động điều hướng, thay đổi lộ trình tránh đi vào những tuyến đường nằm trong phương án bảo vệ, đón dẫn Đoàn.