Chặn nguy cơ thanh, thiếu niên 'biến mình' thành tội phạm đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chỉ xảy ra 2 vụ gây rối trật tự công cộng liên quan đến sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, nhưng đã bắt giữ 36 đối tượng liên quan.

Những mâu thuẫn của tội phạm thanh, thiếu niên

Theo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội, qua đánh giá, phân loại, trong các vụ gây rối trật tự công cộng, số đối tượng là học sinh, sinh viên chiếm hơn 76%. Có vụ, học sinh vẫn mặc nguyên quần áo đồng phục của trường đi “gây chiến” và bị lực lượng công an bắt giữ.

Trong 2 vụ việc gây rối trật tự công cộng đã bị Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm khởi tố vụ án hình sự cho thấy, các đối tượng đều có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, sau đó đã nhắn tin chửi bới thách thức nhau. Thậm chí có những vụ bắt nguồn từ nguyên nhân rất “trời ơi” là mâu thuẫn của 2 cô bạn gái mới quen của 2 đối tượng cầm đầu chửi nhau trên mạng.

Khi gây sự đánh nhau, những thanh, thiếu niên sử dụng hung khí hết sức nguy hiểm

Khi gây sự đánh nhau, những thanh, thiếu niên sử dụng hung khí hết sức nguy hiểm

Khoảng 22h30 ngày 10-5, tổ công tác của CAQ Nam Từ Liêm tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện nhóm đối tượng tuần hành trên tuyến đường Lê Đức Thọ hướng về Lê Quang Đạo thuộc phường Phú Đô, Nam Từ Liêm điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát, chạy với tốc độ cao, mang theo hung khí gây mất ANTT trên đường phố nên đã tổ chức triển khai ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Đình Trung Hiếu (SN 2005) trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2005) trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thu giữ 2 xe máy.

Khai thác nhanh, hai đối tượng khai nhận có 2 nhóm hẹn nhau đến khu vực sân vận động Mỹ Đình để giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm đối tượng sử dụng khoảng 20 xe máy mang theo nhiều giáo, mác nhưng khi đang chuẩn bị đánh nhau thì bị cơ quan công an truy bắt.

Tổ chức điều tra truy xét, đến ngày 14-5-2023, cơ quan điều tra đã triệu tập 27 đối tượng liên quan. Đáng chú ý, trong số này có N.T.P trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cầm đầu một nhóm đối tượng cho đến thời điểm bị bắt chưa đủ 14 tuổi.

Quá trình điều tra đã xác định, do mâu thuẫn trên mạng Facebook giữa bạn gái của N.T.P với bạn gái của Ninh Gia Nam (SN 2006) trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, học sinh trường của một trường THPT tại Hà Nội nên tối 9-5, hai thiếu niên đã nhắn tin qua messenger để chửi nhau và hẹn đến khu vực sân vân động Mỹ Đình để giải quyết mâu thuẫn.

Cả 2 nhóm đều chuẩn bị hung khí là dao hàn vào tuýp sắt và theo đúng hẹn đến khu vực sân vận động Mỹ Đình để giao chiến nhưng chưa kịp đánh nhau thì đã bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

Cần sự vào cuộc của cả gia đình và nhà trường

Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận, thông qua các vụ việc có thể thấy, các đối tượng đã thông qua mạng xã hội để gọi điện, nhắn tin lôi kéo bạn bè, với số lượng đông người, chuẩn bị hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao nhọn…, sử dụng xe máy là phương tiện để đi gây án.

Có vụ việc, đối tượng cầm đầu còn chưa đủ 14 tuổi nhưng hết sức manh động

Có vụ việc, đối tượng cầm đầu còn chưa đủ 14 tuổi nhưng hết sức manh động

Bọn chúng thường hẹn đánh nhau tại khu vực địa bàn công cộng vắng người qua lại để dễ nhận biết, phát hiện được nhóm đối thủ. Khi di chuyển trên các tuyến đường thì cầm hung khí dài giơ lên khua khoắng hoặc quẹt xuống đường để thị uy hoặc quay video cảnh các đối tượng di chuyển trên đường có cầm theo hung khí rồi đăng lên các trang mạng xã hội để đe dọa nhóm mâu thuẫn.

"Việc thực hiện hành vi của các đối tượng đều mang tính bốc đồng nhưng rất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác. Khi phát hiện nhóm đối thủ có mâu thuẫn với mình thì các đối tượng lập tức điều khiển xe rượt đuổi, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Khi chặn được xe của đối thủ thì đồng loạt nhảy xuống dùng hung khí đánh gây thương tích cho đối phương, hủy hoại tài sản của đối phương" - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm thông tin.

Dự báo tội phạm chưa thành niên sẽ gia tăng, đặc biệt là tội danh gây rối trật tự công cộng, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cho biết, cùng với các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình đặc biệt trên không gian mạng, CAQ chú trọng tập huấn, thực hành phòng ngừa các tình huống tội phạm vị thành niên gây ra để có thể phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối của tội phạm đường phố, nhất là trong lứa tuổi chưa thành niên.

Cùng với đó, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cũng cho rằng, với vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì trách nhiệm của nhà trường, gia đình trong việc quản lý con em rất quan trọng. Do đó, để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này, trước hết, gia đình phải quản lý tốt con em mình, nắm được những điều bất thường trong sinh hoạt. Còn đối với nhà trường, thông qua công tác nắm tình hình, phát hiện sớm những trường hợp học sinh có biểu hiện tham gia tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, kịp thời thông báo đến lực lượng công an để phối hợp giải quyết.