Chặn 'nguồn' vi phạm sản xuất và mua bán biển kiểm soát xe ô tô giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và CATP Hà Nội về tập trung xử lý phương tiện sử dụng biển kiểm soát giả, che vẽ hay thay đổi ký tự biển số, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương vào cuộc.

Kiểm soát chặt từ địa bàn cơ sở

Là địa bàn có nhiều cơ sở ép biển số, trong đó một số cơ sở trước đó đã bị kiểm tra, xử lý về hành vi sản xuất, làm biển kiểm soát giả, do vậy, ngay khi có chỉ đạo của Cục CSGT, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh ép biển số nhà, doanh nghiệp… nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm từ “đầu nguồn”.

“Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm đã từng phối hợp xử lý một số cơ sở lợi dụng việc kinh doanh biển số nhà để sản xuất, bán biển kiểm soát xe ô tô giả. Chính vì vậy, Ban Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế, Công an các phường tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra đột xuất, bất ngờ, nếu phát hiện các cơ sở kinh doanh biển số vi phạm trong sản xuất, mua bán biển soát giả sẽ xử lý nghiêm” - Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh biển số, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật

Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh biển số, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật

Đại úy Đinh Thanh Hải - Phó trưởng CAP Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm cho biết, trên địa bàn phường có 7 cơ sở kinh doanh ép biển số. Cách đây hơn 2 năm, một cơ sở cũng bị xử phạt vì sản xuất, bán biển kiểm soát giả. Do vậy, nắm và dự báo tình hình, Công an phường đã chủ động chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho các hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, yêu cầu chủ các cơ sở này ký cam kết chấp hành các quy định trong kinh doanh, sản xuất, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. “Chúng tôi cũng tuyên truyền trong các buổi họp của tổ dân phố. Một là đề nghị người dân tố giác các hành vi sản xuất, mua bán biển kiểm soát giả; hai là không sử dụng các loại phương tiện sử dụng loại biển kiểm soát này; ba là nếu phát hiện phương tiện vi phạm trong quá trình tham gia giao thông thì quay clip, hoặc chụp ảnh gửi về trang FanPage Công an thành phố Hà Nội” - Đại úy Đinh Thanh Hải thông tin.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Cũng theo Chỉ huy Công an phường Đồng Xuân, nguy cơ đối với những đối tượng sử dụng biển kiểm soát xe giả là rất rõ ràng. Nhiều vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự như trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản… các đối tượng thường điều khiển phương tiện che biển số, hoặc sử dụng biển số giả.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT nhìn nhận, các trường hợp sử dụng biển số giả có thể nhằm mục đích trốn tránh việc xử “phạt nguội” vi phạm giao thông; trong trường hợp phương tiện gây tai nạn giao thông, vận chuyển hàng giả, hàng cấm… thì việc sử dụng các loại biển giả, biển đã được che vẽ hoặc thay đổi ký tự cũng nhằm trốn tránh các trách nhiệm pháp lý; nhiều chủ phương tiện lợi dụng để đi qua các trạm thu phí không dừng ETC…

Ông Nguyễn Bá Nghĩa cho rằng, hành vi sản xuất, kinh doanh biển kiểm soát xe giả ảnh hưởng đến uy tín của những cơ sở làm ăn chân chính và đáng phải bị lên án

Ông Nguyễn Bá Nghĩa cho rằng, hành vi sản xuất, kinh doanh biển kiểm soát xe giả ảnh hưởng đến uy tín của những cơ sở làm ăn chân chính và đáng phải bị lên án

Rõ ràng, nguy cơ từ những chiếc biển kiểm soát giả, che vẽ hoặc thay đổi ký tự biển số là dễ thấy. Do vậy, nếu không kiểm soát chặt chẽ thì sẽ gây ảnh hưởng đến ANTT, TTATGT.

Ông Nguyễn Bá Nghĩa, chủ một cơ sở kinh doanh, sản xuất biển số nhà trên phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân bày tỏ bức xúc về tình trạng một số người lợi dụng để kinh doanh, mua bán biển số giả:

Với 30 năm làm nghề, ông Nghĩa luôn bận rộn và dù lợi nhuận ít nhưng số lượng lớn thì cũng mang lại thu nhập tốt cho ông

Với 30 năm làm nghề, ông Nghĩa luôn bận rộn và dù lợi nhuận ít nhưng số lượng lớn thì cũng mang lại thu nhập tốt cho ông

“Bản thân tôi đã có 30 năm trong nghề. Như tôi đây chỉ làm biển số nhà, biển cho cơ quan, doanh nghiệp cũng đã không hết việc rồi. Có thể lời lãi ít nhưng nếu số lượng lớn thì sẽ thành nhiều. Trong khi đó, những người cùng làm như chúng tôi lại có hành vi vi phạm pháp luật thì đúng là không chấp nhận được, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến các cơ sở kinh doanh khác.

Không chỉ thời điểm này mà trước đó, CAP Đồng Xuân cũng thường xuyên tuyên truyền đến các hộ kinh doanh chúng tôi. Thứ nhất đó là quy định, thứ hai còn là uy tín của mình, sau nữa một phần là số tiền phạt cũng rất lớn, làm biết bao cho lại. Nên bản thân tôi luôn chấp hành và ủng hộ cơ quan chức năng xử lý mạnh tay”.

Ngoài việc tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết, thời gian tới Công an phường Đồng Xuân nói riêng và Công an quận Hoàn Kiếm nói chung sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở vi phạm để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý phương tiện hiện nay.