Chặn hàng nghìn tấn "thực phẩm bẩn" trước khi đến bàn ăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hàng chục vụ việc vi phạm lớn về kinh doanh an toàn thực phẩm đã bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) ngăn chặn trong các tháng đầu năm, cho thấy tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm khá nhức nhối.
Một lô hàng thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng ngăn chặn

Một lô hàng thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng ngăn chặn

Ông Trần Hữu Linh- Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, trong các tháng đầu năm nay, do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao nên hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trở nên sôi động.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn hàng loạt vụ việc vi phạm lớn.

Đầu tháng 7-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thắng Mạnh, có địa chỉ tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính kinh doanh hàng hoá nhập lậu là thực phẩm và kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 120.000.000 đồng; buộc tiêu hủy 1.800 kg thịt vịt đã sơ chế xuất xứ Trung Quốc và 1.140 kg trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá 167.400.000 đồng.

Trước đó, tại Phú Thọ, đoàn kiểm tra chuyên ngành khi yêu cầu dừng kiểm tra xe ô tô tải BKS 19C-065.94 do ông T.V.M trú tại Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ điều khiển, đã phát hiện trong thùng xe ô tô có 03 (ba) thùng xốp màu trắng dán nắp đậy bằng băng dính, có rò rỉ nước và bốc mùi hôi thối.

Kết quả kiểm tra cho thấy hàng trăm kg thực phẩm là nội tạng động vật đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Mới đây nhất, Đội QLTT số 2 (Cục QLTT tỉnh Hải Dương) phối hợp với lực lượng công an kiểm tra tra đột xuất hộ kinh doanh Lương Văn Bình (địa chỉ: Số 104 Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) do ông Lương Văn Bình, sinh năm 1986, là chủ hộ.

Qua kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh đang chứa trữ 2.364 kg nội tạng, sản phẩm động vật đã biến chất, bốc mùi, gồm: Lòng lợn đông lạnh: 1.655 kg được chứa đựng trong 32 bao dứa và 11 khay nhựa; Lòng lợn khô: 47 kg được chứa đựng trong 08 túi nilon; Mỡ đông lạnh: 624 kg được chứa trong 17 bao dứa, túi nilon; Mỡ nước: 38 kg được chứa đựng trong 06 can nhựa.

Các sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối, sản phẩm lòng đã bị biến màu (màu nâu xám); sản phẩm lòng lợn khô tại 08 túi nilon có đặc điểm: bốc mùi hôi thối, màu sắc bị biến màu (nâu đen); sản phẩm mỡ đông lạnh có đặc điểm: bốc mùi hôi thối, sản phẩm bị chuyển màu; sản phẩm mỡ nước có đặc điểm: có mùi hôi, sản phẩm bị ngả màu (nâu đen).

Theo Tổng cục QLTT, trong các tháng đầu năm nay, số vụ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tăng cao nhất trong năm, nhiều lô hàng vi phạm có giá trị lớn đã bị bắt giữ, tiêu hủy như: 1,6 tấn da trâu đã hư hỏng tại Hưng Yên; 10 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc ở Lạng Sơn; 4 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng tại Thái Nguyên; hàng trăm lít rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội; gần 10 tấn chân gà, nội tạng động vật không đảm bảo chất lượng tại Bắc Giang...

Những loại thực phẩm trên nếu không bị ngăn chặn, được đưa vào các nhà hàng, quán ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Chưa kể, các loại thực phẩm kém chất lượng này còn có thể chứa mầm mống gây bệnh, làm lây lan bệnh dịch cho gia súc, gia cầm trong nước.

Tổng cục QLTT cho biết, trong các tháng cuối năm, lực lượng QLTT sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng vào các mặt hàng, nhóm hàng trọng điểm, có nguy cơ vi phạm cao như thực phẩm, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.