Chặn đứng những chuyến hàng "đặc biệt"

ANTĐ - Lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước Việt Nam, một số đối tượng xấu ở nước ngoài đã câu kết với những người Việt Nam để “tuồn” các mặt hàng “đặc biệt” như ma túy, hàng buôn lậu, động vật hoang dã quý hiếm... từ nước ngoài vào Việt Nam nhằm trục lợi. Tuy nhiên, hành vi vi phạm pháp luật đó đã bị các TS của ĐBP Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị phát hiện và bắt giữ.

Đầu giờ chiều 7-3, tiếng chuông điện thoại phòng làm việc của Thiếu tá Trần Xuân Lạn - Đồn trưởng ĐBP CKQT Lao Bảo đổ dồn. Nhấc máy, Thiếu tá Trần Xuân Lạn được một người dân từ đầu dây bên kia cấp báo: hiện trên địa bàn TT Lao Bảo, H. Hướng Hóa, Quảng Trị có một chiếc xe chở rất nhiều động vật hoang dã quý hiếm được nhập từ nước ngoài đang trên đường tìm cách thẩm lậu sâu vào Việt Nam hoặc có thể sẽ đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Ban chỉ huy ĐBP CKQT Lao Bảo tổ chức họp khẩn và đưa ra các nhận định: để vận chuyển số động vật quý hiếm như vậy, đối tượng dứt khoát sẽ phải dùng xe “đặc chủng” hoặc phải giấu kín trong các container hàng hóa khác để vận chuyển qua biên giới. Và, số hàng trên sẽ phải tiếp tục qua Trạm Kiểm soát Tân Hợp thì mới lọt vào sâu trong nội địa. Tuy nhiên, một khó khăn đặt ra là trên địa bàn TT Lao Bảo hiện có rất nhiều phương tiện chuyên chở hàng hóa vừa làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua CKQT Lao Bảo. Vậy, chiếc xe nào hoặc container nào đang chứa số hàng “đặc biệt” như tin của người dân vừa cung cấp?

Tài xế Lê Hồng Hiệu bị bắt quả tang.

Tài xế Lê Hồng Hiệu bị bắt quả tang. 

Để đối tượng không có cơ hội tẩu tán số hàng hóa “đặc biệt” này vào nội địa, một mặt, Đồn trưởng Trần Xuân Lạn chỉ đạo lực lượng TS của ĐBP CKQT Lao Bảo nhanh chóng tỏa xuống địa bàn TT Lao Bảo để tổ chức xác minh nguồn tin, đồng thời lệnh cho lực lượng kiểm soát biên phòng đang trực tại Trạm Kiểm soát Tân Hợp (cổng B) thuộc CKQT Lao Bảo siết chặt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện từ khu vực Lao Bảo về TP Đông Hà nhằm kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng khi chúng xuất hiện cùng số động vật hoang dã quý hiếm. Mặt khác, Đồn trưởng Trần Xuân Lạn phối hợp với Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo khẩn trương phúc tra những phương tiện vận chuyển hàng hóa đã làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu trong ngày.

Thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng TS ĐBP CKQT Lao Bảo đã phát hiện chiếc ô-tô “đặc chủng” hiệu Hyundai, chuyên chở hàng đông lạnh nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam, BKS 26K-3426 do Lê Hồng Hiệu (49 tuổi, trú xã Đô Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) điều khiển có nhiều dấu hiệu khả nghi. Ban chỉ huy ĐBP CKQT Lao Bảo lập tức báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị xin tăng cường lực lượng, hỗ trợ phá án. Được sự nhất trí của BCH BĐBP tỉnh, lực lượng TS ĐBP CKQT Lao Bảo phối hợp với lực lượng Phòng, chống TPMT BĐBP tỉnh Quảng Trị tổ chức các tổ mật phục chốt chặn dọc QL9 đoạn từ TT Lao Bảo đến Trạm Kiểm soát Tân Hợp để chặn bắt.

Số hàng “đặc biệt” được phát hiện và thu giữ trên ô-tô của Lê Hồng Hiệu.

Số hàng “đặc biệt” được phát hiện và thu giữ trên ô-tô của Lê Hồng Hiệu. 

Đúng như nhận định, 17 giờ 30 ngày 7-3, lực lượng TS của ĐBP CKQT Lao Bảo phối hợp với lực lượng TS Phòng, chống TPMT BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện chiếc xe khả nghi trên vào làm thủ tục tại Trạm Kiểm soát Tân Hợp. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp đã phát hiện, bắt quả tang một khối lượng sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm với số lượng lớn: 1 con hổ với trọng lượng 95kg (đã được mổ bụng lấy nội tạng và đã cưa răng); 1 con báo đen có trọng lượng 27kg (đã chết) và một số xương động vật như sừng bò rừng, xương dê, trâu... phơi khô, với trọng lượng khoảng 2 tấn. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, lái xe Lê Hồng Hiệu đã phải tra tay vào còng số 8.

Tại CQĐT, Lê Hồng Hiệu thành khẩn khai nhận: Mấy ngày trước đó, Hiệu chở hàng thủy sản đông lạnh sang bán cho một DN người Lào ở tỉnh Savannakhet. Sau khi bàn giao xong số hàng trên, Hiệu cho xe quay về Việt Nam. Ngày 6-3, đến H. Sê Pôn, tỉnh Savannakhet thì gặp một người đàn ông người Lào thuê chở số sản phẩm động vật này từ Lào về khu vực cầu Quán Hàu (Quảng Bình) với giá 5 triệu đồng. Người này chỉ nói khi đến Quán Hàu sẽ có người nhận hàng. Đang lúc không có hàng để chở về Việt Nam, nhằm kiếm ít tiền để trang trải những chi phí dọc đường, Hiệu đã nhận lời.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, ĐBP CKQT Lao Bảo đã bàn giao đối tượng và tang vật cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định của pháp luật.