Chặn đứng "ma men" trên Quốc lộ 32

ANTD.VN - Nhằm đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ lễ 2-9, tối 23-8, Đội CSGT số 9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã phối hợp với Đội CSGT, CAH Hoài Đức, tổ chức mật phục, kết hợp tuần tra, xử lý công khai đối với các trường hợp người dân uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước khi triển khai lực lượng, Đội CSGT số 9 và Đội CSGT, CAH Hoài Đức đã tổ chức khảo sát những điểm, tuyến đường nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn lớn có thực khách uống rượu bia và điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau ít phút triển khai, trường hợp đầu tiên vi phạm đã bị CSGT phát hiện kiểm tra

Điểm đầu tiên lực lượng CSGT chọn chốt chặn ở km 15 Quốc lộ 32. Đây là một trong những điểm người uống rượu bia thường xuyên điều khiển phương tiện tham giao thông. Nguy cơ xảy ra TNGT trên những điểm này là rất lớn.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy nam thanh niên này đã vi phạm quy định về nồng độ cồn. CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đồng thời tạm giữ phương tiện

Thiếu tá Trương Song Thành, Đội Trưởng Đội CSGT số 9 đã cùng với chỉ huy Đội CSGT, CAH Hoài Đức bố trí một tổ công tác mật phục ở gần các khu vực quán bia, nhà hàng để kịp thời phát hiện người tham gia giao thông có sử dụng rượu bia từ trước. Những người vi phạm này đều bị các trinh sát thông báo cho tổ tuần tra, kiểm soát xử lý công khai ở phía trên kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài xử phạt vi phạm liên quan đến rượu, bia, CSGT còn xử phạt đối với những trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy

Thông tin với PV, Thiếu tá Trương Song Thành cho biết: "Việc xử phạt vi phạm liên quan đến rượu bia trên dọc trục Quốc lộ 32 sẽ góp phần đảm bảo TTATGT trên tuyến đường này, kiềm chế, phòng ngừa TNGT".

Có trường hợp vi phạm dù cố tình "chày cối" song với sự kiên quyết của CSGT, người vi phạm buộc phải ký vào biên bản vi phạm

Qua khảo sát, mặc dù vi phạm liên quan đến rượu bia ở ngoại thành không nhiều so với những tuyến đường nội đô, song không vì thế mà những nguy cơ tiềm ẩn TNGT không xảy ra. Chỉ cần một phút lơ là, không làm chủ được tay lái, hay buồn ngủ do rượu bia gây ra, TNGT sẽ đến bất cứ lúc nào và hậu quả là vô cùng thảm khốc.

Nhiều người sau khi kiểm tra còn được CSGT tổ chức tuyên truyền, nói rõ về quy định, mức xử phạt cũng như tác hại của việc uống rượu, bia điều khiển phương tiện

Trong thời gian tới, Đội CSGT số 9 tiếp tục phối hợp với các đơn vị CSGT ở các huyện trên dọc trục Quốc lộ 32 đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, trong đó có lỗi vi phạm về rượu bia...