Câu nhử trai làng bằng ma túy tổng hợp

ANTĐ - Biết đám bạn cùng trang lứa thích tập tọe sử dụng ma túy tổng hợp, Hiếu cho dùng miễn phí một thời gian, rồi trưng dụng làm “chân rết” đi cung cấp “hàng”.

Nhân thân đối tượng khá “quái” này là Đàm Ngọc Hiếu (SN 1989), trú tại thôn An Lãng, xã Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội. Trung tuần tháng 8, Hiếu bị đồn Công an Vạn Điểm (phụ trách địa bàn xã Văn Tự) phát giác biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Nghi vấn này lập tức được BCH CAH Thường Tín chỉ đạo đội CSĐT tội phạm kinh tế, chức vụ và ma túy, cùng đồn Công an Vạn Điểm, tập trung xác minh.

Đàm Ngọc Hiếu

Trên cơ sở thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, tối 26-9, tổ công CAH Thường Tín, có sự phối hợp của cục nghiệp vụ Bộ Công an, mật phục trên địa bàn xã Văn Tự, đã bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép ma túy tổng hợp, là Đỗ Duy Cường (SN 1992), Lê Văn Hải (SN 1996), và Đỗ Văn Giang (SN 1992), cùng trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Tang vật thu giữ được 15 gói ma túy “đá”.

Giang khai nhận hẹn gặp Hải và Cường để mua 1 gói ma túy “đá” với giá 400.000 đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định “nguồn cung” và ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Đàm Ngọc Hiếu. Tuy nhiên, thời điểm này Hiếu đang vắng mặt ở nơi cư trú.

Tại nhà Hiếu, cơ quan Công an thu giữ 7 gói ma túy “đá”, một số túi nilon dùng để chia nhỏ ma túy, và nhiều hung khí như tuýp sắt, dao. Được sự vận động của CAH Thường Tín, ngày 29-9, Đàm Ngọc Hiếu đã ra đầu thú. Ngày 2-10, CQĐT đã khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng Hiếu, Cường, Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.