CATP Hồ Chí Minh - CATP Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm công tác nghiệp vụ

ANTĐ - Sáng qua 8-11, đoàn Công an TP.HCM đã có buổi làm việc với Phòng CSGT CATP Hà Nội và CAQ Long Biên, cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác giữ gìn ANTT, trật tự ATXH, ATGT trên toàn địa bàn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đã tóm lược toàn cảnh tình hình giao thông Thủ đô. Năm An toàn giao thông 2012, Phòng CSGT đã thực hiện có hiệu quả 7 chỉ tiêu cơ bản, tình hình TNGT giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương, không để ùn tắc giao thông kéo dài trên diện rộng… Kế hoạch 141 được triển khai sâu rộng, qua đó phát hiện và xử lý hơn 20 nghìn trường hợp, tạm giữ gần 13 nghìn phương tiện vi phạm, thu giữ hơn 700 tang vật các loại, góp phần ngăn ngừa tội phạm, làm sạch địa bàn. Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng trả lời câu hỏi của đoàn Công an TP.HCM về hướng giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong, đồng thời tiếp nhận đóng góp trong cách xử lý vi phạm, điều tiết giao thông của đơn vị bạn. 

Cũng trong sáng 8-11, đoàn Công an TP.HCM đã đến  CAQ Long Biên, Hà Nội trao đổi về công tác đảm bảo tình hình ANTT, đưa ra các nhận định chung về diễn biến tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố của hai thành phố lớn, từ đó tìm ra biện pháp đấu tranh. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng, đại diện đoàn Công an TP.HCM bày tỏ mong muốn lực lượng công an hai thành phố tiếp tục phối hợp với nhau trong việc phát hiện, bắt giữ tội phạm trên toàn quốc, đồng thời có những chuyến đi thực tế để học hỏi, trao đổi thông tin nhằm nâng cao năng lực, phục vụ tốt công tác nghiệp vụ.