CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp

ANTĐ - Chiều 29-4, CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội đã thực hiện lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên địa bàn Hà Nội.
Tới dự buổi lễ, về phía ngành Hải quan có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội, cùng lãnh đạo phòng, ban của ngành Hải quan.

Về phía lực lượng Công an có các đồng chí lãnh đạo văn phòng Bộ Công an. Về phía CATP Hà Nội dự lễ ký kết có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chủ trì lễ ký kết quy chế phối hợp.

Ngày 3-8-2008 liên ngành CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội đã có kế hoạch 467/KHLN-CA-HQ về việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa hai bên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp


Sau 6 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2008 đến nay, lực lượng hai bên đã phối hợp xác minh, xử lý gần 30 vụ việc vi phạm pháp luật dưới các hình thức buôn lậu, vận chuyển hàng lậu và nhập khẩu hàng hóa quốc cấm…

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Phó tổng Cục trưởng - Tổng cục Hải quan, đánh giá cao sự phối hợp giữa hai lực lượng. Thông qua việc thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp ngành Hải quan cũng nắm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm trong lĩnh vực gian lận thương mại, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, vận chuyển vũ khí trái phép…

Từ  đây ngành Hải quan cũng nắm bắt được nhiều thông tin cần thiết và đã có kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Bên cạnh đó, việc phối hợp thông tin giữa lực lượng Hải quan và CATP Hà Nội là tài liệu quan trọng giúp ngành Hải quan kịp thời khắc phục những kẽ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, trong xây dựng văn bản, ban hành hướng dẫn việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu...

Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Hải quan, phát biểu tại buổi lễ ký kết


Kết thúc buổi lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã đến dự buổi lễ. Đồng chí Giám đốc xin thay mặt, đại diện hai ngành CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội xin tiếp thu toàn bộ nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Cục phó - Tổng cục Hải quan, để quán triệt thực hiện.

Đồng chí Giám đốc khẳng định, sau 6 năm thực hiện, có thể thấy công tác phối hợp giữa hai lực lượng đã được thiết lập bài bản, tạo dựng cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát bước đầu đã đạt kết quả khích lệ, tuy nhiên để đánh giá khách quan kết quả giữa hai lực lượng mới chỉ dừng lại ở việc trao đổi thông tin là chính, còn việc phối hợp trong hành động đạt kết quả chưa tương xứng với tình hình và vị trí của hai bên.

Đồng chí Giám đốc chỉ đạo, trong thời gian tới nền kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, các chính sách mở cửa ưu đãi đầu tư, chính sách quản lý hàng hóa theo thông tư mới cho các doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm, việc đổi mới cơ chế, chính sách sẽ dễ tạo kẽ hở cho đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại… Để chủ động phòng ngừa với tình hình nêu trên, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cấp, nhiều ngành trong đó có lực lượng Công an và ngành Hải quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng- Tổng cục Hải quan tặng hoa Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội

Như vậy có thể khẳng định việc ký kết quy chế phối hợp là bước ngoặt quan trọng, không chỉ nâng cao mối quan hệ gắn bó giữa hai đơn vị nâng lên tầm cao mới, mà còn đáp ứng yêu cầu đòi hỏi công cuộc đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong tình hình mới.

Đồng chí Giám đốc đề nghị, để công tác phối hợp giữa hai đơn vị đi vào chiều sâu đạt mục tiêu yêu cầu đề ra, trong thời gian tới thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục quán triệt nội dung quy chế phối hợp số 5341 ngày 22- 11- 2007, giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân- Bộ Công an và lực lượng Hải quan- Bộ Tài chính đến đơn vị của mình. Các thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong tình hình mới đến toàn thể CBCS trong đơn vị mình, qua đó giúp CBCS nâng cao nhận thức hiểu đầy đủ sâu sắc, ý nghĩa tầm quan trọng để nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị chủ động đánh giá ưu điểm rút ra hạn chế để trên cơ sở đó thống nhất xây dựng các nội dung phối hợp mang tính thiết thực phù hợp thực tế hơn nữa.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội
phát biểu tại lễ ký kết


Đồng thời đề nghị các đơn vị được lãnh đạo CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội giao nhiệm vụ làm đầu mối triển khai quy chế phối hợp, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho lãnh đạo hai bên hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo sự thống nhất trong phối hợp. Đối với các đơn vị nghiệp vụ, đồng chí Giám đốc chỉ đạo cần tăng cường hơn nữa hoạt động phối hợp cụ thể, đặc biệt công tác tuần tra kiểm soát, trao đổi thông tin. Ngoài các hoạt động phối hợp thuần túy về chuyên môn, việc đẩy mạnh công tác giao lưu, tọa đàm nhằm tăng cường sự đoàn kết là rất cần thiết.

Hình ảnh tại buổi lễ ký kết quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội 
CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định ký kết quy chế phối hợp
CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp ảnh 6
Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại buổi lễ ký kết quy chế phối hợp

CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp ảnh 7
Đại diện các phòng, ban ngành Hải quan trong buổi lễ ký kết
CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp ảnh 8
Đại diện các đơn vị nghiệp vụ trong CATP Hà Nội tại buổi lễ ký kết

CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp ảnh 9
Sự phối hợp giữa hai bên là yêu cầu cần thiết trong tình hình hội nhập quốc tế của nước ta

CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp ảnh 10
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội kết thúc buổi lễ ký kết, phối hợp giữa CATP Hà Nội và ngành Hải quan TP

CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp ảnh 11
Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng- Tổng cục Hải quan tặng hoa Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội.

CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp

Ngày 29-4 CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội đã thực hiện lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên địa bàn Hà Nội.

CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội ký kết quy chế phối hợp

Ngày 29-4 CATP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội đã thực hiện lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên địa bàn Hà Nội.