CATP Hà Nội - Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) ký kết quy chế phối hợp

ANTĐ - “Sáng tạo, cần thiết và rất quan trọng trong tình hình hiện nay”, đó là nhận xét của đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tại buổi ký kết Quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel), tổ chức chiều qua, 19-6.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, 
Phó Tổng Giám đốc Viettel ký quy chế phối hợp

Dự lễ ký kết có đồng chí Thượng tướng Lê Hữu Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; Tổng cục IV - Bộ Công an; Trung tướng Hoàng Anh Xuân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. Về phía CATP Hà Nội có Đại tá Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy một số quận, huyện và phòng nghiệp vụ CATP.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị là bước ngoặt quan trọng, thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nói chung, giữa CATP Hà Nội và Tập đoàn Viettel nói riêng”.

Theo đồng chí Giám đốc CATP, việc ký kết Quy chế sẽ tạo nên mối quan hệ tương hỗ, một mặt giúp CATP Hà Nội có điều kiện tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, cũng như đảm bảo TTATXH trên địa bàn thành phố. Mặt khác, Quy chế ký kết cũng giúp Tập đoàn Viettel triển khai có hiệu quả, đảm bảo thông tin được thông suốt, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cán bộ, công nhân viên chức Tập đoàn Viettel. “Ngay sau lễ ký kết, Ban Giám đốc CATP sẽ tổ chức quán triệt đến CBCS để tổ chức thực hiện các nội dung thuộc về trách nhiệm của CATP với hiệu quả cao nhất; trong đó chú trọng trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH; xây dựng, triển khai các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý cán bộ, đảm bảo TTATGT, tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm…”, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã phát biểu ghi nhận và định hướng công tác phối hợp giữa CATP Hà Nội và Tập đoàn Viettel trong thời gian tới. Đồng chí Thứ trưởng hoan nghênh CATP Hà Nội và Tập đoàn Viettel đã có sự bàn bạc, thống nhất đưa ra chủ trương phối hợp và thực hiện ký kết là sáng tạo, cần thiết và rất quan trọng trong tình hình hiện nay. Khẳng định sự phối hợp giữa hai lực lượng Công an và Quân đội đã thành truyền thống, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị CATP Hà Nội và Tập đoàn Viettel cần phát huy hơn nữa tiềm năng phối hợp trên các lĩnh vực như hợp tác tăng cường phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ và cải cách hành chính phục vụ thuận lợi nhân dân. Đồng chí Đặng Văn Hiếu cũng đề nghị 2 đơn vị thực hiện tốt các nội dung của Quy chế phối hợp bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Viettel và CATP Hà Nội, Trung tướng Hoàng Anh Xuân – Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định sẽ phát huy tiềm năng của Tập đoàn Viettel để đẩy mạnh, mở rộng hợp tác phối hợp với CATP trong thời gian tới, trước mắt là thực hiện tốt các nội dung của Quy chế phối hợp vừa ký kết.