CATP Hà Nội đi đầu trong việc bồi dưỡng cán bộ

ANTĐ - Đó là đánh giá của Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Tư – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng CAND tại lễ bế giảng khóa III, khai giảng khóa IV lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP được Công an Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức chiều 1-4.

Dự lễ khai giảng có Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đại tá Mai Đức Hải – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an), Tiến sỹ Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khoa đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức Học viện Hành chính Quốc gia cùng đại diện một số đơn vị nghiệp vụ CATP và các học viên tham gia hai lớp bồi dưỡng khóa III, IV.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Tư phát biểu tại buổi lễ

... và tặng thưởng các học viên có thành tích xuất sắc.

Theo Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Tư, CATP Hà Nội là đơn vị đi đầu trong công tác bồi dưỡng cán bộ. “Việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP Hà Nội là chủ trương đúng đắn, có vai trò hết sức quan trọng góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chiến đấu, phục vụ nhân dân” - đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng CAND mong muốn thông qua việc tiếp xúc, lĩnh hội những kiến thức mới, học viên tham gia lớp học sẽ tập trung nghiên cứu, vận dụng vào công tác chuyên môn để không ngừng đổi mới tư duy, cách thức thực hiện, lề lối làm việc và cải cách hành chính.

Trước đó, từ ngày 11-11-2013 đến 25-3-2014, CATP Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc Gia đã tổ chức 3 khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo cho 300 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Trong 22 ngày, học viên tham gia mỗi khóa học sẽ được đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo thuộc các đơn vị có nhiều kinh nghiệm truyền đạt kiến thức liên quan đến công tác quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính, kỹ năng quản lý thời gian, điều hành công việc, thuyết trình…  Kết quả chấm bài viết thu hoạch có 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 36% đạt điểm giỏi và được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng Giấy khen.

Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung tặng hoa đại diện Học viện Hành chính Quốc gia

CATP Hà Nội đi đầu trong việc bồi dưỡng cán bộ ảnh 4
Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội trao thưởng cho học viên có thành tích xuất sắc


Phát biểu bế giảng khóa III và khai giảng khóa IV lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP Hà Nội, Tiến sỹ Hoàng Quang Đạt - Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khoa đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức Học viện Hành chính Quốc gia đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các học viên tham gia khóa học.

Theo Tiến sỹ Hoàng Quang Đạt, lớp bồi dưỡng do CATP Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức có tính chất đặc thù, với những chương trình đòi hỏi phải có nhận thức cao, luôn gắn lý luận với nhiệm vụ thực tế. Tuy nhiên, 100% học viên của khóa 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo đã đạt kết quả khá giỏi. Cùng với việc biểu dương, chúc mừng kết quả này, đại diện Học viện Hành chính Quốc gia hy vọng các học viên tham gia khóa 4 sẽ không ngừng nỗ lực, tiếp tục đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội, Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng cục xây dựng lực lượng CAND và Học viện Hành chính Quốc Gia, trong việc tạo điều kiện để CATP phối hợp tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Khác với các khóa học vừa bế giảng, khóa IV sẽ có sự tham gia của nhiều cán bộ lãnh đạo là Trưởng, Phó trưởng các Phòng nghiệp vụ, Công an 29 quận, huyện, thị xã. Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung đề nghị các học viên bàn giao toàn bộ công việc, tập trung thời gian vào việc nghiên cứu, trao đổi lý luận.
CATP Hà Nội đi đầu trong việc bồi dưỡng cán bộ ảnh 5
Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ

CATP Hà Nội đi đầu trong việc bồi dưỡng cán bộ ảnh 6
Các vị đại biểu chụp ảnh cùng học viện khóa IV lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP

“Lãnh đạo CATP mong muốn các đồng chí sẽ đem những kiến thức mới tiếp thu ra so sánh, đối chiếu với thực tế để qua đó vận dụng, nâng cao phương pháp luận cũng như hiệu quả công việc” – Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung cho biết, từ nay đến hết năm 2014, CATP sẽ tổ chức khai giảng 7 khóa học, nâng tổng số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được bồi dưỡng lên 1.000 người. Bắt đầu từ khóa IV, để giúp học viên có thêm thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước, lãnh đạo chỉ huy, Ban tổ chức khóa học sẽ mời lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương truyền đạt những kiến thức toàn diện về một số vấn đề quan trọng như tình hình biển Đông, công tác lý luận của Đảng…

Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc CATP đã chúc mừng, ghi nhận những kết quả của các học viên và biểu dương các đơn vị tham gia tổ chức lớp học. Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung cũng cảm ơn và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ Tổng cục xây dựng lực lượng CAND và Học viện Hành chính Quốc Gia trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.