Cắt ngọn xong 3 tầng vượt phép tại 19 Triệu Việt Vương

ANTĐ - Việc thi công tháo dỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng ở các công trình sai phép tại quận Hai Bà Trưng đã được tiến hành khẩn trương.

Ngày 28-12, Tập đoàn Phương Bắc cho biết, đã hoàn thành thi công phá dỡ chiều cao vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại công trình 19 Triệu Việt Vương (phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng). Cụ thể, các tầng 10,11 và 12 đã được dỡ bỏ hoàn toàn.

Đại diện Tập đoàn Phương Bắc cho biết, do tính chất phức tạp về kết cấu, kiến trúc của tòa nhà, công thêm việc công trình nằm ngay trên tuyến phố chính, có mật độ phương tiện qua lại khá đông nên việc tính toán, tìm ra giải pháp tháo dỡ tối ưu tốn khá nhiều thời gian. Sở Xây dựng Hà Nội cũng phải vào cuộc hướng dẫn đơn vị thi công lập phương án phá dỡ. Sau hơn 1 tháng thi công gấp rút, đến ngày 26-12, Tập đoàn Phương Bắc mới hoàn thành thi công tháo dỡ chiều cao sai phép tại các tầng 10, 11 và 12, đảm bảo đúng biện pháp, tiến độ và đặc biệt là vệ sinh an toàn lao động và an ninh trật tự trong khu vực lân cận.

Việc phá dỡ các hạng mục sai phép đang được tiến hành khẩn trương

Từ giữa năm 2012, tại phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, cơ quan chức năng đã phát hiện 6 công trình vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự xây dựng. UBND quận Hai Bà Trưng nêu đích danh các địa chỉ vi phạm gồm: 19 và 22 Triệu Việt Vương, 107A Bùi Thị Xuân, 135-137 Bùi Thị Xuân, 67 và 86 Mai Hắc Đế. Tất  cả các công trình này đều có vi phạm về chiều cao và mật độ xây dựng. Có công trình đã xây vượt 3 tầng so với giấy phép được cấp.

Hiện nay, UBND quận Hai Bà Trưng đang khẩn trương xử lý dứt điểm các hạng mục vi phạm tại các công trình còn lại theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội