Cắt bao quy đầu giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

ANTĐ - Theo nghiên cứu mới đây thì nam giới đã cắt bao quy đầu giảm được 15% nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt so với những người chưa cắt.

Fred Hutchinson và các đồng nghiệp ở Trung tâm nghiên cứu ung thư tại Seattle, Mỹ đã so sánh 2 nhóm gồm hơn 1600 nam giới. Những đối tượng này được yêu cầu trả lời các câu hỏi về tiền sử y học, đời sống tình dục và đã hoặc chưa làm thủ thuật cắt bao quy đầu.

½ số nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt và ½ số còn lại thì không bị bệnh. 69% số nam giới trong nhóm bị ung thư đã cắt bao quy đầu so với tỷ lệ 72% trong nhóm không bị ung thư. Điều đó cho thấy có tác dụng bảo vệ nhỏ của thủ thuật này.

Sau khi tính đến các yếu tố khác như độ tuổi, chủng tộc và liệu nam giới đó đã hoặc chưa sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt thì những người cắt bao quy đầu vẫn giảm được 15% nguy cơ mắc căn bệnh ung thư này. Chỉ những nam giới đã cắt bao quy đầu trước khi có quan hệ tình dục thì mới giảm được nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Bao quy đầu có xu hướng rách nhỏ trong khi “yêu”, điều đó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và virus thâm nhập vào máu.

Wright cho biết: Một số virus có thể gây bệnh ung thư khi chúng kết hợp với ADN ở người. Một khả năng khác là các vi sinh vật lây truyền qua đường tình dục có thể dẫn tới ung thư do chúng gây ra tình trạng viêm mạn tính.

Điều đó có thể giúp giải thích mối liên quan giữa ung thư tuyến tiền liệt và các loại nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.