Cặp vợ chồng 'hờ' trả giá vì buôn ma túy lấy tiền ăn tiêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trẻ khỏe, song Hiếu và người tình không chí thú vào việc làm ăn chân chính mà lấy việc buôn ma túy làm kế sinh nhai. Kết cục cả hai cùng phải trả giá đắt bằng những năm tháng tù tội đằng đẵng...

Sáng 27-2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1978, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội); Phạm Minh Phương (SN 1990, bạn gái Hiếu) và Lại Minh Quân (SN 1982, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, khuya 17-7-2022, Công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) kiểm tra, bắt quả tang Lại Minh Quân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, Quân khai 2 viên nén màu hồng và tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp, vừa mua của anh họ là Nguyễn Trọng Hiếu, mang đi để sử dụng.

Các đối tượng trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các đối tượng trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Từ lời khai của Quân, Nguyễn Trọng Hiếu và Phạm Minh Phương cũng nhanh chóng “sa lưới”. Tại cơ quan điều tra, Hiếu và Phương khai có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) từ khoảng tháng 5-2022.

Quá trình chung sống, cả hai bàn bạc, thống nhất mua ma túy về bán lẻ cho khách để kiếm lời. Hiếu là người đi mua ma túy mang về phòng, sau đó cặp đôi này chia nhỏ ma túy để bán cho khách có nhu cầu.

Khoảng 21h ngày 15-7-2022, Hiếu đến khu vực ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội gặp Tuấn (bạn xã hội). Hiếu hỏi mua của Tuấn 100 viên ma túy "kẹo", 400 viên ma túy "ngựa" và 50 gram ma túy Ketamine. Tuấn báo giá hết 38 triệu đồng và Hiếu đồng ý.

Sau đó, Tuấn đi khoảng 30 phút rồi quay lại đưa cho Hiếu 1 túi nilon màu đen, bên trong có chứa số lượng ma túy nêu trên. Tuấn “khuyến mại” cho Hiếu một ít ma túy "đá", mấy viên ma túy "ngựa", "kẹo" cùng 1 chiếc cân điện tử. Hiếu trả tiền, rồi cầm gói ma túy về nhà và nói cho Phương biết.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận khoảng tháng 5-2022, đối tượng còn mua của Tuấn 10 triệu đồng tiền ma tuý loại Ketamine, thuốc lắc và hồng phiến, mang về phòng trọ cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiếu đã đưa ma tuý cho Phương bán khoảng 4 lần. Tiền bán ma tuý Phương đều đưa lại cho Hiếu để chi tiêu và sinh hoạt chung. Phương thừa nhận đã bán ma tuý cho 2 người.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Minh Phương đã có hành vi mua bán tổng số 54,026 gam MDMA, 39,5 gam Methamphetamin, 50,235 gam Ketamine. Lại Minh Quân tàng trữ trái phép 0,341 gam Methamphetamine.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Trọng Hiếu bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù; Phạm Minh Phương bị áp dụng hình phạt 18 năm tù và Lại Minh Quân cũng bị tuyên phạt 24 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố.