Hà Nội:

Cáp viễn thông treo cao 6,5m vẫn bị chặt trộm

ANTĐ -  Nguyễn Đình Son, SN 1977 và Nguyễn Trần Cường, SN 1982, đều trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vừa bị cơ quan CSĐT -CAH  Sóc Sơn bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong phiên tuần tra, CAH Sóc Sơn phát hiện 2 đối tượng chặt trộm hơn 100 mét cáp thông tin treo trên cột có chiều cao 6,5 mét, dựng trên tuyến đê thôn Tiên Tảo, xã Việt Long (Sóc Sơn). Khi bị phát hiện, một trong 2 đối tượng đã bỏ chạy. Lực lượng công an bắt giữ được một đối tượng, đưa về trụ sở khai thác, làm rõ nhân thân là Nguyễn Đình Son, quê ở Phú Thọ.

Các đối tượng Son và Cường

Đồng bọn của Son là Nguyễn Trần Cường, ở cùng quê. Trước khi gây án, Són và Cường chuẩn bị 1 bao tải bên trong có dao dùng làm phương tiện để hoạt động trộm cắp. Đến đoạn đường đê thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, phát hiện dưới chân đê có đường dây cáp thông tin, loại cáp treo dầu 100x2x0,5, mắc trên cột điện cao 6,5 mét, Son và Cường quyết định dùng dao chặt cáp để tước lấy lõi đồng đem bán cho cửa hàng thu mua phế liệu. Hai đối tượng đã chặt hơn 100 mét cáp.

Tang vật vụ án

4 giờ sau khi Son bị bắt, CAH Sóc Sơn đã phát hiện và bắt được Cường đang lang thang trên địa bàn xã Việt Long. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra được biết ngoài vụ chặt trộm cáp viễn thông nêu trên, Cường và Son còn tham gia vào nhiều vụ trộm cắp tương tự tại các khu vực Đông Anh, Mê Linh và thị xã Từ Sơn.