Cảnh sát phòng cháy vận hành “vòi rồng” bảo vệ trận địa pháo hoa lớn nhất Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-2 (tức 30 Tết), Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai xong nhiều máy bơm cao áp bố trí quanh khu vực 2 trận địa pháo hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra vòi rồng sẵn sàng ứng trực tại trận địa pháo hoa

Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra vòi rồng sẵn sàng ứng trực tại trận địa pháo hoa

Đồng thời đơn vị cũng bố trí xuồng và thuyền cùng cán bộ ứng trực trên hồ sẵn sàng công tác cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp có người quá khích nhảy xuống hồ mừng xuân mới và các sự cố khác.

Ngay cuối giờ sáng 9-2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức vận hành thử vòi cứu hoả đấu nối với các máy bơm cho hiệu quả phun nước bảo đảm đáp ứng các phương diện kỹ thuật sát với tình huống thực tế.

Hiện tại để chuẩn bị cho công tác tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại trận địa pháo hoa lớn nhất Thủ đô, Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận đủ và đạn bắn pháo hoa tầm cao và hệ thống giàn pháo hoa tầm thấp. Đơn vị này cũng đã chuẩn bị xong giá súng, thả đạn, sẵn sàng cho trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm.

Các lực lượng sẵn sàn đảm bảm an toàn cháy, nổ cho trận địa pháo hoa ở hồ Gươm

Các lực lượng sẵn sàn đảm bảm an toàn cháy, nổ cho trận địa pháo hoa ở hồ Gươm

Thời điểm bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào lúc 0h-0h15 ngày 10-2 (tức Mùng 1 Tết Giáp Thìn). Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút. Các lực lượng trực tiếp tham gia, hỗ trợ bắn pháo hoa gồm Công an, dân quân, y tế, điện lực, viễn thông, vệ sinh môi trường quận Hoàn Kiếm… với hàng trăm người tham gia. Riêng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm huy động 3 xe tải, 2 xe cứu hỏa, máy bơm PCCC… cùng nhiều cán bộ chiến sĩ ứng trực tại chỗ.

Để đảm bảo an ninh trật tự các khu vực công cộng trong đêm Giao thừa và các điểm bắn pháo hoa, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu từ chiều nay (9-2) công an các quận huyện thị xã, các phòng nghiệp vụ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của thành phố thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì nhân dân phục vụ