Cảnh sát PCCC 4 tỉnh hiệp lực, chữa cháy chợ phố Hiến

ANTĐ - Trong vụ cháy chợ phố Hiến, Hưng Yên, Cảnh sát PCCC những tỉnh lân cận (trong đó có Hà Nội) đã kịp thời hiệp lực, chữa cháy.

4 phút sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC của Hưng Yên đã huy động 6 xe cứu hỏa tới hiện trường, đồng thời báo cáo lên Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), trao đổi với Công an các địa phương để tăng cường lực lượng để cứu hỏa.

Ông Đào Hữu Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết:  “Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin cháy vào khoảng 21h 25 ngày 19-3, khoảng 30 phút sau, công an các tỉnh lân cận đã chi viện lực lượng đến hiện trường. Tổng cộng có 18 xe chữa cháy, chưa kể xe chở nước, trong đó Hưng Yên 8 xe, Hà Nội 4 xe, Hải Dương 4 xe, Hà Nam 2 xe có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Đến khoảng 1h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế”

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân đến chỗ an toàn

Theo điều tra ban đầu, rất có thể đám cháy xuất phát từ việc chập đường dây điện ở máy bơm ở khu gian hàng vải. Cho đến sáng nay lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, thu thập ý kiến, phát hiện của người dân về vấn đề cháy để tìm nguyên nhân chính xác.

Về huy động lực lượng tham gia chữa cháy, theo ông Đào Hữu Liêm, riêng Hưng Yên đã huy động gần như 100% quân số của 1 đại đội cảnh sát cơ động, và toàn bộ lực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng 113.

Tin cháy loan nhanh khiến người dân phố Hiến, phường Hồng Châu, Hưng Yên không kịp bàng hoàng. Tất cả như thiêu thân đã lao vào cứu vớt những gì có thể, nhiều người nhanh trí thì kịp vơ những cuốn sổ ghi thu chi công nợ, nhưng cũng không còn nhiều cuốn được nguyên vẹn.

“Tôi nghe tin gian hàng tiền tỉ của mình bị cháy, chân tay rời rụng, chẳng còn biết sợ hãi tôi đã vội vàng lao vào cứu hóa đơn, sổ sách nhưng cũng chẳng được bao nhiêu”, bà Huệ một chủ gian hàng buồn bã nói.

Theo bà Huệ như thường lệ 18h hàng ngày thì tiểu thương ở khu chợ phố Hiến đóng cửa để về nhà sau một ngày buôn bán tấp nập.
Cảnh sát PCCC 4 tỉnh hiệp lực, chữa cháy chợ phố Hiến  ảnh 2
Những cuốn sổ sách ghi công nợ của tiểu thương thành tro tàn

Tối 19-3, sau khoảng 1 tiếng chợ vắng đã xảy ra hỏa hoạn. Tất cả các gian hàng vải vóc, quần áo phút chốc chìm trong biển lửa. “Tất cả không ai kịp trở tay, nhiều người chỉ biết khóc ròng nhìn tài sản hàng trăm triệu bị lửa thiêu cháy. Những gian hàng ở tầng 1 còn cứu vớt được chút ít, gian hàng trên tầng 2 thì tất cả đều “bó tay””- tiểu thương Văn Sỹ Hưng than thở. Chợ phố Hiến là trung tâm buôn bán sầm uất. Nơi đây hàng hóa tấp nập, lâu nay được ví von như chợ “Đồng Xuân” của tỉnh Hưng Yên. Do vậy số tài sản của tiểu thương ít cũng vài trăm triệu nhiều thì tiền tỷ. Vậy mà chỉ trong vài giờ đồng hồ tất cả thành tro tàn hết.

Theo tìm hiểu, Chợ phố Hiến do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hoàng Phát (Công ty Hoàng Phát) làm chủ đầu tư. Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 051.01.000.366 ngày 14/12/2010, được UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty Hoàng Phát, có trụ sở tại đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chợ phố Hiến được xây dựng với quy mô hoành tráng. Tổng số vốn đầu tư thực hiện dự án lên đến 298,492 tỷ đồng, chợ phố Hiến được quy hoạch gồm nhà chợ chính 7 tầng (5 tầng nổi và 2 tầng hầm). Ngày 24/12/2010, chợ Phố Hiến chính thức được khởi công xây dựng. Đến ngày 1/1/2014, chợ được đưa vào hoạt động, bên trong có hàng trăm ki ốt do diện tích các ki ốt chỉ 4 m2, ki ốt rộng nhất mới hơn 7m2.

Cảnh sát PCCC 4 tỉnh hiệp lực, chữa cháy chợ phố Hiến  ảnh 3
Ngay khi xảy cháy, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời, tuy nhiên do chất cháy là vải vóc, tạp hóa khiến ngọn lửa lan nhanh

Theo các tiểu thương phản ánh, khi đưa vào hoạt động, Công ty Hoàng Phát ra thông báo huy động vốn các tiểu thương. Để sở hữu gian hàng trong chợ, các tiểu thương phải đóng số tiền hàng trăm triệu đồng.