Cảnh sát giao thông Hà Nội nỗ lực vì “nhiệm vụ kép”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10-1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022”. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.
Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Phòng CSGT - CATP

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Phòng CSGT - CATP

Năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã góp phần quan trọng bảo vệ thành công nhiều hoạt động đoàn, sự kiện quan trọng, như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các Hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội cũng như hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 35 đoàn nguyên thủ, khách Quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tốt, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Cảnh sát giao thông Hà Nội còn ghi dấu ấn khi vững vàng vị trí tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, đẩy lùi tệ nạn xã hội trong đó ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên, tụ tập đua xe trái phép. Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát giao thông cũng là một trong những đơn vị đầu tiên đưa mã quét QR tại các điểm tiếp dân, đăng ký xe, nhà ga bến tàu… nhận được sự đồng thuận ủng hộ cao của nhân dân Thủ đô.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã biểu dương thành tích của lực lượng cảnh sát giao thông. Đơn vị đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao tông được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và liền kề. Đồng thời đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện, hội nghị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thành phố”.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP chỉ đạo, năm 2022, trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình ANTT, TTATXH, ATGT còn phức tạp, do đó đơn vị tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. “Thành uỷ, UBND, Ban giám đốc Công an thành phố và người dân Thủ đô luôn tin tưởng khi mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội luôn xung kích, có mặt trên tuyến đầu xứng đáng “lá chắn thép” trong công tác phòng chống dịch và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”- Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.