Cảnh sát cơ động liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống tội phạm ma túy (tháng 6/2022), những ngày gần đây, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó vào khoảng 23h ngày 28/6, tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội do Đại úy Hồ Ngọc Hà là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại phố Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng. Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè có biểu hiện khác thường đã tiến hành kiểm tra hành chính trước cửa số nhà 201 Lê Duẩn.

Cảnh sát cơ động phát hiện nam thanh niên tàng trữ trái phép cần sa. (Ảnh minh họa)

Cảnh sát cơ động phát hiện nam thanh niên tàng trữ trái phép cần sa. (Ảnh minh họa)

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ trong túi quần phía trước của nam thanh niên có một gói thảo mộc khô, nghi là cần sa. Khai thác tại chỗ, đối tượng thừa nhận là cần sa, mua về sử dụng. Danh tính đối tượng được xác định là Đ.D.S (SN 1992, HKTT: Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau khi lập biên bản và niêm phong tang vật, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, làm rõ. Tại đây kết quả giám định thảo mộc khô thu giữ là cần sa, có khối lượng 0,191 gam.

Trước đó vào 23h ngày 27/6, tổ tuần tra của Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy Hoàng Tiến Quân là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm cũng phát hiện đối tượng Nông Văn Vương (SN 1992, HKTT: Chí Thảo, Quảng Hòa, Cao Bằng) tàng trữ trái phép ma túy heroin. Đáng chú ý khi thấy cảnh sát, Quân ném ma túy xuống đường hòng phi tang.

Cũng trong tối 27/6, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Hà Kiên là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại phố Chả Cá-Hàng Đào, thuộc địa bàn phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda màu trắng xám BKS: 36B4-311xx chở theo một cô gái có biểu hiện bất thường đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, nam thanh niên khai tên Lê Xuân Trung G. (SN 2000, HKTT: Nông Cống, Thanh Hóa) đã tự lấy trong túi màu đen trước ngực một bao thuốc lá bên trong có 6 điếu thuốc màu nâu giao nộp cho tổ công tác. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận trong 6 điếu thuốc là thảo mộc khô (ma túy cần sa), mua về sử dụng.