Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội đã bắt giữ gần 1.000 đối tượng trong năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các đơn vị của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản bàn giao cho cơ quan công an các cấp 644 vụ, 990 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình tuần tra, đảm bảo ANTT năm 2020.
Cảnh sát Cơ động là một trong những lực lượng giàu sức chiến đấu của Công an Thủ đô

Cảnh sát Cơ động là một trong những lực lượng giàu sức chiến đấu của Công an Thủ đô

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả nhiều công tác trong năm 2020. Trong đó, Trung đoàn đã thực hiện thành công các công tác tham mưu, chỉ đạo tới các công tác bảo vệ, thực hiện Nghi lễ CAND; công tác tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát cơ động; Phối hợp diễn tập phòng chống khủng bố...

Cụ thể, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ của Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản bàn giao cho cơ quan công an các cấp 644 vụ, 990 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật (tăng 134 vụ, 187 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019). Tang vật thu giữ gồm: 378 gói và 1.637 viên ma túy tổng hợp, 195 gói heroin, 153 gói và 39 điếu cần sa, 1 súng dạng vũ khí quân dụng cùng 17 viên đạn, 1 súng hơi, 6 đao, 3 kiếm, 32 dao và nhiều tang vật khác.

Trong công tác phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, Trung đoàn đã bố trí lực lượng, kịp thời ngăn chặn không để hình thành đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố. Trung đoàn đã xử lý 8.127 trường hợp người điều khiển, người ngồi trên xe môtô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm (giảm 18.086 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó: Xử phạt tại chỗ 8.065 trường hợp với số tiền gần 1,9 tỉ đồng, bàn giao cho công an các cấp xử lý 48 xe, 62 trường hợp.

Được biết, trong năm 2020, Trung đoàn CSCĐ đã có 427 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công an, Giấy khen của Giám đốc CATP...

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) đảm nhận nhiều nhiệm vụ: Từ bảo vệ các kỳ cuộc, tới tuần tra đảm bảo ANTT, chống đua xe, phối hợp với các lực lượng khác...

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) đảm nhận nhiều nhiệm vụ: Từ bảo vệ các kỳ cuộc, tới tuần tra đảm bảo ANTT, chống đua xe, phối hợp với các lực lượng khác...

Đại diện Trung đoàn CSCĐ cho biết: “Trong năm 2020, chúng tôi đã đưa ra khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì Thủ đô bình yên”, nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng hình tượng người chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô “trung thành, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những kết quả tích cực sau 12 tháng triển khai đã cho thấy, từng cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn đã thấm nhuần tư tưởng, nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động, qua đó giữ vững hình ảnh đẹp về cán bộ Cảnh sát Cơ động Thủ đô”.