Cảnh sát Bắc Kinh tăng cường bảo vệ quảng trường Thiên An Môn

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tăng cường an ninh để đối phó với lời kêu gọi trên Internet là chiếm Quảng trường Thiên An Môn để ủng hộ sinh viên Hồng Kông đang đòi bầu cử dân chủ.
Cảnh sát Bắc Kinh tuần tra trên đường phố

Vừa qua, trên mạng xã hội Twitter xuất hiện lời kêu gọi tụ tập tại Quảng trường Thiên An Môn từ 10h sáng đến 17h chiều 11-10. Khi đi mang theo ô. Lời kêu gọi cũng nhắc, nếu an ninh ở quảng trường được thắt chặt, người tham gia hãy rời đến một cửa hàng hamburger ở Wangfujing, trung tâm Bắc Kinh.

Lời kêu gọi trên đã lan truyền trên Internet. Bởi vậy, nhiều cảnh sát đã được tăng cường bảo vệ Quảng trường Thiên An Môn, đồng thời theo dõi những người tình nghi trong số các du khách. Nhiều xe cảnh sát cũng đỗ xung quanh khu vực cửa hàng hamburger ở Wangfujing.

Trước đó, người biểu tình ở Hồng Kông dùng ô để bảo vệ trước đạn hơi cay của cảnh sát. Chiếc ô đã trở thành biểu tượng của cuộc biểu tình này.