Cảnh giác với trộm đêm

ANTĐ - Bằng thủ đoạn trèo lên ban công, dùng mỏ lết cậy phá khóa cửa và bẻ cong chấn song sắt, đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, Nguyễn Ngọc Cừ (SN 1983), trú quán tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã gây ra nhiều vụ trộm đêm trên địa bàn các quận Thanh Xuân và Hoàng Mai (Hà Nội). 
Cảnh giác với trộm đêm ảnh 1
Dụng cụ Cừ sử dụng để trộm tài sản nhà dân vào ban đêm

Đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm tại phố Lê Trọng Tấn, tổ công tác của CAP Khương Mai (Thanh Xuân) do Trung úy Nguyễn Hồng Phong phụ trách, đã phát hiện một nam thanh niên cầm trên tay chiếc túi, đứng cạnh chiếc xe máy nhìn chăm chú lên ban công một nhà dân ở gần đó. Thấy lực lượng công an tuần tra, đối tượng nghi vấn định nổ xe máy phóng đi nhưng đã bị tổ công tác CAP Khương Mai áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính. Chiếc túi của đối tượng này được mở ra và bên trong có 1 chiếc mỏ lết loại to, 1 cuốn băng dính 2 mặt, 1 chiếc móc đã cuốn băng dính 2 mặt, đèn pin, tuốc nơ vít. Nam thanh niên khai đó là dụng cụ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhà dân. Kẻ gian được làm rõ là Nguyễn Ngọc Cừ, quê quán Thanh Hóa, hiện sống lang thang ở Hà Nội để hoạt động trộm tài sản nhà dân vào ban đêm.

Qua truy xét, cơ quan công an làm rõ Nguyễn Ngọc Cừ cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 5 vụ trộm tài sản nhà dân vào ban đêm tại các quận Hoàng Mai và Thanh Xuân. Vào một đêm cuối tháng 12-2012, Cừ và đối tượng quen biết ngoài xã hội tên là Hưng, lang thang tại khu vực phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Phát hiện một nhà dân sơ hở, không đóng cửa sổ, Cừ và Hưng dùng mỏ lết bẻ song sắt cửa sổ, chui vào trong nhà trộm 1 điện thoại di động Nokia N303 và 2,5 triệu đồng.

1h đêm 16-4, Cừ một mình đến khu vực ngõ 204 - đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, để “tăm tia” trộm cắp. Cừ đã dùng mỏ lết phá khóa cửa tầng 2 một nhà dân ở đây, đột nhập vào bên trong lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá 13 triệu đồng. Đến 1h sáng 2-5, Cừ “đơn thương độc mã” đến xóm Cầu, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đột nhập vào một căn hộ ở hẻm 358/25/38 - phố Bùi Xương Trạch, trộm cắp 1 máy tính xách tay trị giá 11 triệu đồng. 11 ngày sau, Cừ tiếp tục trèo vào nhà dân ở ngõ 85 - phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, để trộm cắp 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động Samsung và 7 triệu đồng. Trước đó 8 ngày, cũng với thủ đoạn tương tự, Cừ đột nhập vào một nhà dân ở ngõ 204 - phố Kim Giang, quận Hoàng Mai, trộm cắp 1 máy tính xách tay trị giá 10 triệu đồng.

Theo Trung úy Nguyễn Hồng Phong, Cảnh sát hình sự CAP Khương Mai, Cừ thường dùng thủ đoạn cậy phá khóa cửa chính, cửa các tầng trên và bẻ cong chấn song cửa sổ, cửa chớp, cửa thông gió nhà vệ sinh của nhà dân, đột nhập trộm cắp những tài sản gọn nhẹ, có giá trị lớn như máy tính xách tay, điện thoại di động và tiền mặt của gia chủ. Cơ quan công an làm rõ sau khi trộm cắp được tài sản, Cừ mang máy tính xách tay, điện thoại di động đến cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), bán cho Phạm Xuân Hải, SN 1978 (chủ cửa hàng), lấy tiền mua ma túy sử dụng. Hiện cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Cừ, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng này cùng đồng bọn.