Cảnh giác ngày u ám

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết, những vụ tai nạn đường sắt do tự tử có xu hướng tăng trong những ngày ít ánh nắng Mặt trời, trời nhiều mây và mưa.

Các dữ liệu đã được thu thập từ Tokyo, Kanagawa và Osaka, nơi có những vụ tự tử đường sắt cao nhất nước Nhật. Theo GS Hiroshi Kadotani, trường Đại học Shiga những ngày trời nhiều mây, mưa, không có ánh nắng Mặt trời làm bệnh trầm cảm trở nên trầm trọng hơn, gây suy giảm nhận thức và tâm trạng tiêu cực. Vì vậy, những ngày này cần tăng cường tuần tra tại các trạm xe lửa, đoạn đường sắt giao cắt và lắp đặt hệ thống bóng đèn ánh sáng trắng cường độ cao để có thể ngăn chặn những trường hợp tự sát.