- Ổ nhóm trộm cắp lần lượt sa lưới vì thiết bị định vị "thần thánh"
- Bắt được đối tượng trộm xe máy nhờ thiết bị định vị gắn trên xe
Ngày 9-10, chỉ huy Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm tại công ty CP công nghệ AUTO Châu Á, thu giữ trên 300 sản phẩm thiết bị định vị nhập lậu.
Theo hồ sơ, công ty CP công nghệ AUTO Châu Á có địa chỉ trụ sở chính tại phố Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; và địa điểm kinh doanh tại phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề, Hà Nội.
Trên cơ sở nắm tình hình và thực hiện kế hoạch kiểm tra tại công ty CP công nghệ AUTO Châu Á vào ngày 18/9/2025, liên ngành Đội Quản lý thị trường số 14 và phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội phát hiện doanh nghiệp này kinh doanh hàng hóa nhập lậu gồm 313 sản phẩm thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất; tổng trị giá theo hóa đơn là hơn 126 triệu đồng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.
![]() |
Hàng trăm thiết bị định vị nhập lậu bị thu giữ |
Trên đây chỉ là một trong khá nhiều vụ việc tương tự diễn ra thời gian qua. Trước nhu cầu mua, sử dụng thiết bị định vị của người dân, trên mạng xã hội, thiết bị định vị được kết nối với điện thoại di động hoặc hoạt động độc lập được rao bán khá phổ biến với giá khá “mềm”, có thiết bị chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, chỉ bằng 1/7-1/10 giá chính hãng, hầu hết là hàng nhập lậu.
"Dạo" qua "thị trường" trên mạng xã hội hay một số điểm kinh doanh các mặt hàng thiết bị điện tử như khu vực chợ Hòa Bình (phường Hai Bà Trưng), không khó để tìm mua hoặc đặt mua sản phẩm thiết bị định vị. Và qua một ứng dụng mua bán trên mạng xã hội, chúng tôi đã thao tác, đặt mua thiết bị định vị "của nước ngoài" - như quảng cáo của nhân viên bán hàng.
Ba ngày sau, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại "ra nhận hàng". Người giao hàng là một namn thanh niên làm nghề lái "xe ôm" công nghệ. Người này nói được thuê giao hàng và nhận tiền hàng cũng như tiền công vận chuyển. Để đảm bảo, chúng tôi mời nam thanh niên này ở lại uống nước, đồng thời chứng kiến việc mở, kiểm tra thiết bị định vị đặt mua. Thực tế lại không giống với những gì mà chúng tôi đã thỏa thuận với người bán! Sản phẩm thiết bị định vị không có hướng dẫn tiếng Việt, và hết sức khó khăn để kết nối với điện thoại thông minh. Khi hỏi lại nhân viên vận chuyể, anh này một lần nữa khẳng định: "Chỉ giao hàng nên không biết về chất lượng hay kết nối với điện thoại"!
Về chất lượng của các thiết bị định vị nhập lậu đang được bày bán trôi nổi trên thị trường, anh Hà Anh – kỹ sư công nghệ thông tin cho rằng, không ít thiết bị được tái chế bằng vật liệu kém chất lượng, sử dụng linh kiện từ rác thải điện tử, sau đó bóc tách, làm mới nên có giá thành rẻ.
Những thiết bị này thường hoạt động chập chờn, không ổn định sau thời gian ngắn, hiển thị sai vị trí, nhanh hết pin, dễ hỏng. Ngoài ra, một số thiết bị giá rẻ có thể bị cài cắm mã độc bên trong trước khi xuất xưởng. Khi kết nối smartphone và thiết bị Internet, nó sẽ tự xâm nhập hoặc được kích hoạt từ xa. Từ đó, kẻ gian có thể đánh cắp dữ liệu, lây nhiễm mã độc tống tiền.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo quy định hiện hành, việc mua bán hoặc sử dụng thiết bị định vị để theo dõi người khác là xâm phạm quyền riêng tư và bị nghiêm cấm. Cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mua thiết bị định vị trôi nổi, không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bị cài thiết bị theo dõi, mất dữ liệu cá nhân, không có bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và hành vi mua, sử dụng thiết bị định vị để theo dõi người khác là trái pháp luật.
Do vậy, người dùng không nên mua, sử dụng các thiết bị định vị bày bán trôi nổi trên thị trường mà khi có nhu cần các sản phẩm từ thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, trước khi sử dụng thiết bị định vị với người khác cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật, tránh việc tự đẩy mình vào vòng lao lý - luật sư Nguyễn Thị Thu khuyến cáo.
Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác (Điều 159 BLHS 2015 quy định
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:
a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông dưới bất kỳ hình thức nào;
b) Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông;
c) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật;
d) Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật;
đ) Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;
đ) Làm nạn nhân tự sát.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.