Căng thẳng với Mỹ, tàu sân bay Trung Quốc liên tiếp tập trận

ANTD.VN - Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tập trận trên Biển Hoàng Hải, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington về vấn đề Đài Loan và Biển Đông.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Một nhóm tàu hải quân Trung Quốc bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh, một số tàu khu trục và tàu hộ vệ đã tham gia các hoạt động huấn luyện và thử nghiệm hồi tuần trước, Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức quân sự ngày 24-12 đưa tin.

Các hoạt động này còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay và các trực thăng.

Một số máy bay J-15 đã cất cánh từ tàu sân bay, thực hiện các hoạt động bao gồm tiếp nhiên liệu và đối đầu trên không ở Biển Hoàng Hải.

Trước đó, tàu sân bay Liêu Ninh đã lần đầu tiên tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật trên Biển Bột Hải, vùng biển giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.