Cận Tết: Dân Keangnam vẫn “sốt xình xịch” chuyện thang máy

ANTĐ - Nếu BQL chung cư cao nhất Việt Nam vẫn cố tình chỉ vận hành ½ số lượng thang máy thì đó quả là tin xấu cho cư dân Keangnam trong dịp Tết Nhâm Thìn.

Hệ thống thang máy trong chung cư Keangnam

Sở Xây dựng yêu cầu phải mở toàn bộ thang máy, nhưng…

Hôm 17-1, Sở Xây dựng Hà Nội ra thông báo số 460/TB-SXD do PGĐ Sở- ông Nguyễn Quốc Tuấn ký,  qua đó yêu cầu Công ty TNHH MTV Keangnam Vina (chủ đầu tư- CĐT) một số vấn đề như: Khẩn trương hoàn tất các thủ tục tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị theo đúng quy định; Xây dựng và công khai toàn bộ các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý vận hành nhà chung cư.

Đặc biệt thông báo này nhấn mạnh: Trong thời gian chưa giải quyết xong tranh chấp, CĐT tạm thu theo mức giá trần giá nhà dịch vụ chung cư do UBND TP.Hà Nội ban hành cho đến khi giải quyết xong.

Tuyệt đối không được dừng cung cấp các dịch vụ điện, nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo tất cả các thang máy phải hoạt động để sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại tòa nhà diễn ra bình thường. Việc giám sát CĐT thực hiện các yêu cầu này được giao cho UBND huyện Từ Liêm.

Những tưởng, CĐT sẽ phải thực hiện mọi chuyện đúng theo tinh thần thông báo của Sở Xây dựng, cư dân Keangnam tạm yên lòng, nghĩ đến một cái Tết đầm ấm yên vui trong những ngôi nhà bạc tỉ của mình. Thế nhưng, trên thực tế mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khác hẳn.

…Chủ đầu tư “đội mũ phớt”

Chiều 19-1, thời điểm chỉ còn cách Tết Nguyên đán vỏn vẹn có 3 ngày, Ban đại diện lâm thời cư dân Keangnam vẫn buộc phải làm công văn kêu cứu, gửi điến UBND huyện Từ Liêm. Qua đó, phản ánh tình trạng Công ty TNHH MTV Keangnam Vina đang “đội mũ phớt” trước thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội.

Cụ thể, Ban đại diện lâm thời phản ánh: CĐT hiện đang cố tình không thực hiện thông báo trên, chỉ vận hành ½ số lượng thang máy và thang thoát hiểm, cố tình cài đặt hệ thống điều khiển thang để hạn chế cư dân sử dụng thẻ từ đi lại.

Thậm chí, hệ thống điều khiển còn bị điều chỉnh để người dân dù có thẻ từ nhưng cũng chỉ có thể sử dụng đi lại bằng 1 thang máy duy nhất (dù những thang khác vẫn hoạt động), qua đó nhằm gây khó khăn cho cuộc sống của cư dân.

Cuối công văn kêu cứu này, thật chạnh lòng khi thấy chính Ban đại diện lâm thời lại phải tự “cầu mong cho cư dân Keangnam có một cái Tết Nhâm Thìn an lành”.