ANTD.VN - Khung giá dịch vụ đang lấy ý kiến giữ nguyên, trong đó chung cư không có thang máy tối đa 5.000 đồng/m2, có thang máy cao nhất 16.500 đồng/m2.
ANTD.VN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất bỏ quy định liên quan đến việc bàn giao nhà chung cư, được quy định tại điều 25 Dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023.
ANTD.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nếu Chính phủ có phương án khác thì sẽ đưa ra lấy ý kiến đại biểu Quốc hội...
ANTD.VN - Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 10 nhà chung cư trên địa bàn, Sở Xây dựng TP Hà Nội ban hành 23 quyết định xử phạt, tham mưu UBND TP ban hành 5 quyết định xử phạt với tổng số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng.
ANTD.VN - Sáng nay, 20-1, làm việc với quận Hai Bà Trưng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị quận, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế xã hội cần quan tâm hơn đến giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, bức xúc dân sinh.
ANTD.VN - Theo quyết định của UBND TP
Hà Nội, giá dịch vụ nhà chung cư không có thang máy có mức giá tối thiểu 700
đồng/m2/tháng, giá tối đa 5.000 đồng/m2/tháng; nhà chung cư có thang máy có mức
giá tối thiểu 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa 16.500 đồng/m2/tháng.
ANTĐ -
Sau gần 1 ngày bị thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm hộ dân thuộc 2 toà
nhà CT2-D1 và CT2-D2 cụm chung cư VOV (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) đã phát
hoảng khi nguồn nước được cấp trở lại bỗng nồng nặc mùi dầu hỏa. Kể từ hôm 14-7
đến nay, nhiều gia đình vẫn phải duy trì cuộc sống bằng cách đi mua nước đóng
bình.
ANTĐ - UBND
TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình về việc xử lý
kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng các nhà chung cư trên địa bàn
TP.
ANTĐ - Nhằm trang bị cho các đội viên PCCC cơ sở những kiến thức cơ bản về công tác xử lý khi xảy ra hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án PCCC tại tòa nhà MD, Complex, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
ANTĐ - Công ty Keangnam Vina muốn bàn giao 20 tỷ đồng/tháng bắt đầu từ 20-7, song tất cả cư dân Keangnam đã biểu quyết, không chấp thuận phương án kéo dài thời gian bàn giao quỹ bảo trì này.
ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, bà Trịnh Thúy Mai - Phó Trưởng ban Quản trị nhà chung cư Keangnam cho biết: “Mặc dù hết thời hạn yêu cầu (10-6) nhưng Công ty TNHH MTV Keangnam Vina vẫn chưa bàn giao quỹ bảo trì, mặc dù Ban Quản trị đã liên tục gửi công văn nhắc nhở về thời hạn chuyển tiền”.
ANTĐ - Thời gian vừa qua, thông tin một tòa án Hàn Quốc đã rao bán
tổ hợp nhà cao tầng Keangnam, tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã gây
xôn xao trong dư luận. Trước những tin tức bất lợi như vậy, cư dân tòa nhà này
không khỏi lo lắng, bất an, bởi trong khi chủ sở hữu tổ hợp nhà cao tầng
Keangnam chưa thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính với người mua căn hộ thì việc
hoàn trả tiền bảo trì chung cư cho cư dân xem ra gặp không ít khó khăn. Đây là
một vấn đề “nóng” không chỉ đối với các cư dân Keangnam mà còn với cư dân sống
tại các chung cư cao cấp khác trên địa bàn Hà Nội và cả nước.
ANTĐ - Hà Nội hiện có cả nghìn chung cư cao tầng với hàng trăm nghìn dân sinh sống, song không phải ai cũng hiểu và biết những kiến thức cơ bản về thoát nạn và đảm bảo an toàn PCCC.
ANTĐ - Sau nhiều năm tập trung cho các dự án chung cư cũ, Hà Nội mới “nâng đời” được 14/1.155 công trình cần phải cải tạo. Rất nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành song có vẻ như bài toán cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội cũng như trên cả nước vẫn chưa có lời giải.
ANTĐ -Trong năm 2014, các tòa nhà chung cư tại Khu đô thị Việt Hưng, Linh Đàm, Pháp Vân- Tứ Hiệp, Mỹ Đình II, Văn Quán, Việt Hưng... sẽ được thành lập Ban quản trị nhà chung cư.
ANTĐ - Chiều 12-8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra thực địa và trao đổi với cư dân sống tại nhà chung cư C8 Giảng Võ (tòa nhà được cơ quan chức năng xác định là nhà nguy hiểm cấp D, cấp cao nhất). Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác cải tạo nhà chung cư cũ, đặc biệt là nhà nguy hiểm.
ANTĐ - Cứ 5 tòa chung cư trên địa bàn Hà Nội thì mới có 1 tòa có Ban quản trị. Vì chưa có người đại diện chính thức theo quy định pháp luật, người dân chung cư gặp rất nhiều khó khăn khi phát sinh những tranh chấp, khiếu nại với chủ đầu tư.