Cần quyết liệt và kiên trì xử lý quảng cáo rao vặt trái phép

ANTĐ - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15-9-2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, “rác tường” vẫn nhếch nhác nhiều nơi.

Quảng cáo rao vặt tiếp tục tái diễn


17 lần nhắc nhở vẫn tái vi phạm

Ngày 2-12, Sở TT-TT Hà Nội đã công bố danh sách số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm và đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ lần thứ 17 trong vòng 2 năm qua. Theo đó, vẫn có 217 số máy điện thoại quảng cáo rao vặt: lắp đặt internet, thông tắc bể phốt, khoan cắt bê tông, sửa chữa đồ điện tử... vi phạm. Các quận xa trung tâm thành phố và các huyện ngoại thành có số lượng thuê bao điện thoại vi phạm nhiều hơn cả. Ông Phạm Quốc Bản - Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội cho rằng: “Các lực lượng chức năng chỉ cần lơi lỏng là vi phạm tái diễn. Dọn “rác tường” cần quyết liệt và kiên trì hơn nữa”.

Theo Công văn số 1042/STTTT-BCVT ngày 1-12-2011 của Sở TT-TT, cơ quan này vẫn tiếp tục nhận được báo cáo của Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện về tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định. “Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại sai quy định theo danh sách trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở TT-TT trước ngày 23-12-2011” - công văn nêu rõ.

Từ tháng 5-2010 đến nay, trên toàn thành phố có gần 2.000 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm bị ngừng cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, công tác bóc xóa quảng cáo rao vặt và quản lý sau khi làm sạch “rác tường” vi phạm chưa được làm thường xuyên, liên tục. Nhiều nơi chỉ chú trọng làm sạch các tuyến phố chính mà lơ là xử lý vi phạm tại các ngõ ngách. Việc tái vi phạm, phát sinh mới quảng cáo rao vặt vi phạm chưa được xử lý kịp thời, gây ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị.

Nhiều biến tướng phát sinh

Là địa bàn thực hiện khá tốt công tác quản lý quảng cáo rao vặt nhưng những vi phạm trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục phát sinh, đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin quận Ba Đình cho hay, quảng cáo rao vặt đang xuất hiện thêm nhiều hình thức vi phạm mới. Trước các cơ sở quảng cáo in bảng to thì nay họ in bảng nhỏ chỉ bằng bao diêm; những tờ rơi này thay vì được dán lên tường, lên cột điện thì được cài trên cửa hoặc bỏ vào sân nhà dân. “Vi phạm này vẫn làm thêm rác ở ngõ phố” - đại diện quận Ba Đình nói.  Ngoài ra, những chủ cơ sở cần quảng cáo rao vặt thường thuê trẻ vị thành niên, người lao động tự do đi phát tán vào buổi tối nên việc phát hiện, bắt giữ, xử lý khó khăn. “Quận Hoàn Kiếm có quy định thưởng nóng cho người dân nào phát hiện dán quảng cáo rao vặt sai quy định nhưng một số lần chúng tôi chỉ giữ được trẻ vị thành niên, tối đa 24 giờ đồng hồ là phải thả. Chủ cơ sở không ra mặt nên rất khó xử lý” - vị này chia sẻ.

Theo phản ánh của các quận, huyện, bảng quảng cáo rao vặt do địa phương xây dựng chưa phát huy được hiệu quả do được xây dựng ở vị trí không thuận lợi và thói quen của chính người dân. Năm 2012, thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục quyết liệt thực hiện dẹp quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị. Ông Phạm Quốc Bản cho hay: “Kinh nghiệm từ Hàn Quốc là số điện thoại nào vi phạm sẽ bị cắt ngay lập tức, đồng thời bị phạt nặng. Hà Nội cũng sẽ cương quyết thực hiện, tới đây sẽ đưa kết quả dẹp quảng cáo rao vặt vào làm một trong các tiêu chí thi đua của quận, huyện”.