Cân nhắc khả năng người hâm mộ không được xem Ngoại hạng Anh

ANTĐ - Sau 4 tháng, cuộc đàm phán giữa Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPay TV) với đối tác MP&Silva về việc mua bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh (NHA) 3 mùa 2016-2019 vẫn chưa thể diễn ra. Cuộc họp nội bộ giữa các đơn vị truyền hình trả tiền Việt Nam kết thúc cuối giờ chiều qua (8-4) đã phải tính tới phương án chấp nhận không có NHA ở Việt Nam 3 mùa tới.

Cân nhắc khả năng người hâm mộ không được xem Ngoại hạng Anh ảnh 1Người hâm mộ có thể không được xem NHA 3 mùa tới trên các sóng truyền hình ở Việt Nam

VNPay TV tố MP&Silva không thiện chí

Tháng 12-2015, thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPay TV thành lập Ban đàm phán (gồm 12 thành viên, trong đó có 10 đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền ở Việt Nam) để đứng ra đàm phán với MP&Silva - đơn vị hiện giữ bản quyền giải NHA 2016-2019 trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên đã 4 tháng trôi qua, việc đàm phán giữa đôi bên vẫn chưa thể tiến hành. Ông Lê Đình Cường - Tổng thư ký VNPay TV cho biết: “Chúng tôi đã 2 lần gửi văn bản thông báo về việc VNPay TV được các đơn vị thành viên ủy quyền đứng ra đàm phán và hẹn MP&Silva một cuộc gặp. Tuy nhiên, họ thể hiện thái độ không thiện chí và tới nay vẫn chưa thể tổ chức cuộc đàm phán”.

Trong công văn gửi đi ngày 1-4, đại diện MP&Silva cho biết trong quá trình đấu thầu, Ban tổ chức giải NHA nghiêm cấm việc hình thành các tập đoàn đấu thầu và tìm cách để đảm bảo rằng các quyền nghe nhìn của các bên cạnh tranh được phân phối tự do. Với thông tin này, MP&Silva trực tiếp khẳng định từ chối việc đàm phán bản quyền với Ban đàm phán là liên doanh của các đơn vị truyền hình trả tiền tại Việt Nam do VNPayTV đứng đầu. 

K+ đề nghị được “phá rào”

Sốt ruột khi việc đàm phán giữa VNPay và MP&Silva bế tắc, Truyền hình số vệ tinh VSTV (gọi tắt K+) đã có công văn gửi VNPay TV đề nghị để cho các đơn vị có nhu cầu được tự đàm phán mua bản quyền NHA. Trước những động thái trên, chiều 8-4, VNPay TV đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong Ban đàm phán. Trao đổi với phóng viên ANTĐ sau cuộc họp, Tổng thư ký VNPay TV Lê Đình Cường cho biết: “Cuộc họp có sự góp mặt của 11/12 đại diện thành viên. Tại đây, các thành viên đã xem xét lại toàn bộ diễn tiến quá trình đàm phán mua bản quyền giải NHA 3 mùa tới. Mục tiêu là phấn đấu mua thành công để người hâm mộ Việt Nam được xem, nhưng với điều kiện không được mua cao hơn 20% giá trị bản quyền NHA 3 mùa trước. Giả sử, trước đây mua 40 triệu USD thì lần này không mua quá 48 triệu USD”.

Theo ông Cường, K+ có cử 2 đại diện tham gia cuộc họp này. “Họ tiếp tục kiến nghị được tự đàm phán, với cam kết sẽ không mua bằng mọi giá. Tuy nhiên, đề nghị này không được các thành viên còn lại của Ban đàm phán chấp thuận”, ông Cường nói.

Cũng theo Tổng thư ký VNPay TV, nhiều đơn vị truyền hình trả tiền cho biết MP&Silva đã tới chào hàng nhưng tất cả đều từ chối làm việc vì kiên trì theo tinh thần đã thống nhất của Ban đàm phán. “Tất cả các thành viên, ngoại trừ K+, đều đề nghị Ban đàm phán sẽ có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn Phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin một cơ chế để Ban đàm phán đại diện các đơn vị có nhu cầu, đứng ra đàm phán với MP&Silva, đồng thời gửi công văn tới chủ quản của các đơn vị truyền hình trả tiền ở Việt Nam để kiến nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không được đàm phán riêng rẽ, không được mua quá 20% giá trị 3 mùa trước”, Tổng thư ký VNPay TV thông tin sau cuộc họp.

Theo ông Cường, cuộc họp chiều 8-4 kết thúc với việc các thành viên thống nhất 2 điểm cơ bản: Thứ nhất, nếu đơn vị nào đàm phán riêng lẻ sẽ vi phạm cam kết với Ban đàm phán và làm trái với công văn mà cơ quan chủ quản đã thông báo với Văn phòng Chính phủ. Thứ hai, nếu MP&Silva vẫn không đàm phán thì sẵn sàng chấp nhận Việt Nam không có giải NHA trong 3 năm tới.

“Giải NHA không phải là tất cả, nên không thể mua với mọi giá. Nếu mua sẽ đem lại lợi nhuận cho đối tác nước ngoài, chính người xem phải chịu chi phí”, ông Lê Đình Cường nói.

Theo tìm hiểu, MP&Silva đã bán bản quyền NHA 3 mùa 2013-2016 với giá 40 triệu USD và phải bỏ ra số tiền không dưới 50 triệu USD để có được bản quyền giải này tại Việt Nam 3 mùa 2016-2019.

Con số mà MP&Silva đưa ra cho các nhà đài ở Việt Nam vào khoảng 70 triệu USD, trong khi theo cam kết, VNPay TV cùng các đơn vị thành viên Ban đàm phán chỉ trả không quá 20% tiền bản quyền 3 mùa trước, tức 48 triệu USD. Đây là lý do mà MP&Silva từ chối đàm phán với VNPay TV và vẫn tiếp tục “chào hàng” các đơn vị truyền hình có nhu cầu ở Việt Nam.