Can ngăn hai nhóm học sinh ẩu đả, một người bị đánh tử vong

ANTD.VN - Ngày 14-11, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 13 năm tù đối với bị cáo Tô Văn Quý (SN 1994, ngụ xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) can tội “giết người”.

Theo hồ sơ, khoảng 16h ngày 28-3-2015, khi thấy hai nhóm học sinh trường THCS Định An (huyện Dầu Tiếng) đánh nhau ở gần cổng trường, thấy vậy Vũ Đình Hảo (SN 1997) cùng nhóm bạn vào can ngăn.

Bị cáo Tô Văn Qúy tại tòa 

Cùng lúc này, Đặng Thanh Quân (SN 1994) là anh họ của 1 học sinh trong hai nhóm đánh nhau,  đang đi ngang qua, tưởng Hảo tham gia đánh nhau nên dùng tay đánh Hảo. Bị đánh, Hảo dùng nón bảo hiểm đánh lại Quân.

Sau đó, Quân đem chuyện ẩu đả với Hảo kể cho bạn là Tô Văn Quý nghe, còn Hảo cũng kể cho bạn là Huỳnh Văn Nam biết.

Đến khoảng 17h ngày 28-3-2015, nhóm Hảo và nhóm Quân đến gặp nhau để giải hòa. Gặp nhau, giữa Quý và Nam  xảy ra ẩu đả.  Tiếp đến, Quý dùng khúc củi cao su đánh vào đầu Nam khiến Nam bất tỉnh.

Vụ việc được mọi người can ngăn, Nam tỉnh dậy và tự đi về nhà, tuy nhiên đến sáng ngày 29-3-2015 Nam bị ói, co giật và được đưa vào bệnh viện. Đến ngày 30-3-2015, Nam bị tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết não.

Ngày 29-3-2015, Tô Văn Quý bị Công an bắt giữ.