Cần minh bạch giá sữa

ANTĐ - Trước thông tin cơ quan chức năng chuẩn bị thanh tra giá sữa tại 5 doanh nghiệp cung cấp sữa lớn nhất Việt Nam, giống như đa số phụ huynh có con nhỏ, anh Nguyễn Minh Sơn (Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy phấn khởi nhưng không mấy kỳ vọng.

 - Sữa liên tục tăng giá, tác động đến vợ chồng anh ra sao?

- Vợ chồng tôi sinh đôi 2 cháu gái, bình quân mỗi tháng tốn khoảng 3 triệu đồng tiền sữa cho các cháu. Đó là đã tiết kiệm, không dùng loại sữa đắt tiền. Mỗi lần tăng giá sữa là mỗi lần toát mồ hôi, tính đơn giản nếu tăng giá nhẹ thì mỗi tháng cũng tốn thêm hàng trăm nghìn đồng. Thu nhập của 2 vợ chồng vốn chỉ đủ chi tiêu nên mỗi một khoản chi tiêu phát sinh, dù giá trị không quá lớn, cũng là cả một vấn đề.

- Anh kỳ vọng gì vào động thái siết lại giá sữa của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương?

- Mạnh tay dẹp “loạn giá sữa” là cấp thiết. Nhưng tiến hành thanh tra ra sao, xử lý thế nào là điều mà tôi cũng như nhiều người dân khác đang chờ đợi. Bản thân tôi không đặt kỳ vọng nhiều vào việc bình ổn được giá sữa qua đợt thanh tra này, bởi hầu như năm nào cũng có đoàn thanh tra, kiểm tra nhưng rồi giá sữa vẫn chỉ có tăng chứ không có giảm, cũng chẳng thấy doanh nghiệp nào bị xử lý bởi điệp khúc giá sữa tăng… trong giới hạn cho phép.

- Nếu Bộ Tài chính áp giá trần với các sản phẩm sữa, theo anh người dân có được hưởng lợi?

- Việc áp giá trần sẽ không hề đơn giản, nhưng tôi cho rằng, quan trọng nhất là qua kiểm tra phải minh bạch hóa việc điều chỉnh giá sữa và công khai cho nhân dân. Nếu thực sự giá sữa bắt buộc phải tăng do “yếu tố đầu vào tăng” như cách lập luận quen thuộc của các doanh nghiệp sữa, thì người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận. Còn nếu việc tăng giá sữa thiếu minh bạch hoặc các hãng sữa bắt tay nhau để “làm giá” thì phải xử lý nghiêm.