Cần giải pháp căn cơ để chặn tình trạng kẻ gian trộm cắp nắp hố ga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những chiếc nắp hố ga bằng gang ở nhiều trục đường, phố, nhất là các khu đô thị mới còn thưa thớt dân cư, đã và đang là “miếng mồi” khiến kẻ gian chú ý, lấy trộm. Thiệt hại tài sản chỉ là một phần, đáng lo ngại hơn là hệ lụy hố ga mất nắp…

Tài sản bạc triệu bị bán với giá “đồng nát”

“Tính chất vụ việc không quá nghiêm trọng, nhưng hiện tượng mất trộm gây bức xúc, lo lắng cho người dân. Chính vì vậy, Ban chỉ huy CAH đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn và đội nghiệp vụ phải tập trung lực lượng, trong thời gian sớm nhất bắt bằng được đối tượng gây án. Và chúng tôi đã thành công”, chỉ huy đội CSHS – CAH Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ vụ án mà CQĐT huyện từng thụ lý điều tra.

Hố ga mất nắp sẽ trở thành bẫy nguy hiểm đối với người đi đường

Hố ga mất nắp sẽ trở thành bẫy nguy hiểm đối với người đi đường

Khoảng tháng 7, 8-2022, qua công tác nắm tình hình và ghi nhận thực tế, CAH Gia Lâm phát hiện ở một số trục đường mới thuộc các xã Đa Tốn, Đông Dư…xảy ra hiện tượng mất trộm nắp hố ga bằng gang. Điều đáng nói, “chủ nhân” của những nắp hố ga này do biết muộn về việc tài sản của mình bị thất thoát, dẫn đến trình báo muộn, dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng trộm cắp.

Tuy nhiên với quyết tâm cao, Ban chỉ huy CAH Gia Lâm chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, mật phục để quây bắt kẻ gian. Khoảng 21h ngày 16-9-2022, Công an xã Đa Tốn trong quá trình tuần tra kiểm soát, phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành chặn giữ.

Đúng như nhận định, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp nắp cống tại hố ga hào kỹ thuật tại khu vực gần cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận xã Đa Tốn. Danh tính tên gian là Dương Ngọc Tuân (SN 1985, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm).

Tiếp nhận đối tượng và hồ sơ ban đầu để tiến hành điều tra mở rộng, CQĐT CAH Gia Lâm xác định: khoảng 13h ngày 14-9-2022 và 16h ngày 16-9-2022, Tuân đã trộm cắp 3 nắp cống tại khu vực gần cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận xã Đa Tốn. Sau đó, Tuân đem số tài sản trên bán cho 1 cửa hàng thu mua phế liệu tại khu vực Thuận Thành – Bắc Ninh được 720.000 đồng.

Ăn tiêu hết tiền, khoảng 19h ngày 16-9, Tuân tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 1 nắp cống tại vị trí trên, và khi đang rời đi thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Kết quả của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Gia Lâm kết luận: 4 nắp cống bằng kim loại, mỗi nắp có kích thước 75x85x66 cm; tại thời điểm bị chiếm đoạt trị giá hơn 5 triệu đồng. Vậy nhưng khi vào tay kẻ gian, tài sản ấy bị bán với giá chỉ vài trăm nghìn đồng/ chiếc.

Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm sau đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Ngọc Tuân về tội Trộm cắp tài sản.

“Vãn” trộm, vẫn còn nguy cơ mất an toàn!

Ghi nhận của PV ANTĐ những ngày trung tuần tháng 7-2023 này, hiện tượng mất trộm nắp hố ga kỹ thuật xảy ra ở nhiều địa bàn tại Hà Nội, tập trung ở những tuyến đường mới xa hoặc thưa thớt dân cư. Điều đáng nói là “hậu” mất trộm, những hố ga lộ thiên trở thành cái bẫy hết sức nguy hiểm đối với người đi bộ.

Trở lại câu chuyện ở địa bàn huyện Gia Lâm; qua trao đổi với nhiều người dân xã Đa Tốn, ghi nhận từ sau thời điểm đối tượng Dương Ngọc Tuân bị bắt, tình trạng mất trộm hố ga hầu như không xảy ra. Tuy nhiên suốt từ đó đến nay, công tác khắc phục hậu quả vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Những chiếc hố ga sâu cả mét, dài rộng đều trên 50 cm, có hố xâm xấp nước bên dưới…hoặc lộ thiên, hoặc được che chắn tạm bợ bằng miếng bê tông hay cành cây. Ban ngày còn đỡ, nhưng tối đến, nhất là ở những vị trí thiếu ánh sáng, các hố ga này sẽ trở thành bẫy nguy hiểm đối với người đi đường.

Theo tìm hiểu, từ nhiều tháng nay, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Gia Lâm đã có không dưới 3 văn bản gửi cấp có thẩm quyền cũng như đơn vị thi công hạ tầng ở khu vực xã Đa Tốn, để báo cáo, đề xuất và đề nghị khắc phục tình trạng hố ga lộ thiên, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có phương án khắc phục được triển khai.

Với trách nhiệm của mình, CAH Gia Lâm đã và đang đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tuần tra mật phục, và tuyên truyền. Theo chỉ huy CAH Gia Lâm, những pháp nhân liên quan đến quản lý, sử dụng hố ga, cần tăng cường trách nhiệm kiểm soát tài sản, để trong trường hợp bị mất trộm, phải trình báo sớm để cơ quan Công an có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

CAH Gia Lâm cũng đẩy mạnh tuyên truyền các hộ kinh doanh phế liệu không tiếp tay cho kẻ gian bằng cách từ chối thu mua sản phẩm nắp gang; và sẽ kiên quyết lập hồ sơ xử lý các trường hợp cố tình tiêu thụ tài sản phi pháp. Một kiến nghị cũng được nêu xuất, đó là nên chăng tính toán vật liệu hợp lý để làm nắp hố ga, sao cho vừa đảm bảo độ bền chắc, mà kẻ gian cũng không thể lấy, bán với giá “đồng nát”.

Rõ ràng đã đến lúc, không thể xem nhẹ câu chuyện mất nắp hố ga!