Cận cảnh hồ Tây bốc mùi hôi thối sau phá dỡ nhà nổi

ANTD.VN - Sau gần 2 tuần cưỡng chế tháo dỡ, di dời toàn bộ cầu dẫn và nhà nổi trên hồ Tây, đến nay một số khu vực của hồ Tây tràn ngập rác thải, bùn lầy, bốc mùi nồng nặc... 

Tại bến thuyền mặt hồ Tây, góc đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, công tác tháo dỡ vẫn đang được triển khai. Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều người dân cảm thấy khó chịu mỗi khi đi qua đây, bởi mùi nồng nặc bốc lên từ nước hồ.

Theo người dân sống quanh khu vực di dời nhà nổi, sau khi phá dỡ phần bê tông cứng đã lộ ra là một bãi bồi bùn lầy, rất nhiều rác thải sinh hoạt cùng vật liệu xây dựng đã bị thải thẳng xuống khu vực này lâu ngày mà trước kia bị che khuất.

Ông Nguyễn Thế Hùng, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, cho biết, mùi hôi thối bắt đầu bốc lên sau khi các cầu tàu được di dời. “Trước đây cầu dẫn che một khoảng lớn, bây giờ tháo dỡ mới lộ ra rất nhiều rác thải. Ở đây có cống thoát nước của thành phố mà còn bị tắc, đọng lại”, ông Hùng bức xúc.

Trong khi đó, là người thường xuyên đạp xe qua hồ Tây, ông Ngô Anh Đức, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ bày tỏ thất vọng, vì góc hồ đẹp mà không thể đứng lại ngắm cảnh bởi mùi hôi thối. “Mùi rất khó chịu, rác thải  xây dựng rồi nhiều thứ bỏ đi để hết lên quanh bờ hồ. Bùn dưới này rất bẩn, đó là hậu quả của việc xả rác bừa bãi từ các tàu thuyền, nhà nổi tích tụ lâu, không được xử lý”, ông Đức nói.

Trước đó, ở hồ Tây có 6 đơn vị lắp đặt sàn cứng, cầu dẫn khung thép, đóng cọc cố định xuống lòng hồ mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các sàn cứng, cầu dẫn, nhà nổi đã được cưỡng chế tháo dỡ. Trên mặt hồ chỉ còn lại các du thuyền đang đợi ngày di dời. Rác thải xây dựng, đồ đạc vứt ngổn ngang quanh khu vực gần bờ.

Đến sáng 6-3, theo Ban Quản lý Hồ Tây, công tác tháo dỡ vẫn đang triển khai. “Toàn bộ mặt sàn bê tông của các cầu cứng, nhà nổi khu vực này đã phá xong, chỉ còn duy nhất 1 cầu của công ty Nhuận Mai mới phá xong sàn bê tông nhưng chưa nhổ hết cọc sắt. Dự kiến trong 1, 2 ngày tới sẽ tháo, dỡ xong”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Ban Quản lý hồ Tây cho biết.

Về việc nạo vét rác thải quanh hồ, đại diện Ban Quản lý hồ Tây cho biết, TP đã có văn bản giao việc nạo vét cho Sở Xây dựng. Đối với các bèo rác tự nhiên nổi trên bề mặt nước, quận Tây Hồ sẽ có chỉ đạo các đơn vị liên quan thu dọn. Tuy nhiên, bây giờ đang vào mùa nước cạn, cho nên phần nhô lên ở khu vực này thực tế là đáy hồ, và việc nạo vét, thu dọn rác thải sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới, dự kiến là sau khi di dời xong các nhà nổi. Các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ thực hiện khi có chỉ đạo của UBND TP. 

Dự kiến trong quý I/2017, sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng khai thác thủy sản của các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý hồ Tây.

Những hình ảnh tại khu vực phá dỡ nhà nổi ở hồ Tây vào sáng 6-3:

Sau khi phá dỡ, nhiều đồ đạc của các cơ sở kinh doanh vẫn còn vương lại

Bùn lầy xuất hiện quanh khu vực di dời nhà nổi trên hồ Tây

Cùng rác thải, bùn lầy, tạo nên mùi hôi thối khó chịu

Bèo và rác cũng nổi nhiều trên mặt hồ

Nhiều góc hồ mắc rác thải

Người dân cho rằng mùi khó chịu này do rác của các nhà hàng, nhà nổi trước đây

Rác trên bờ hồ

Hoạt động phá dỡ vẫn đang được tiến hành

Chủ nhà nổi rao bán đồ đạc ở ven hồ