Công an quận Đống Đa

6 ngày mở đầu cao điểm bắt giữ 13 vụ ma tuý, 1 ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 6 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội hình sự, ma tuý, kinh tế…

Thượng tá Nguyễn Đức Long, Trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân vui đón xuân mới, các đơn vị, lực lượng thuộc Công an quận đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, bóc gỡ nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, điểm ma tuý, bắt nhiều đối tượng truy nã.

Khám xét nơi ở của đối tượng trộm cắp tài sản

Khám xét nơi ở của đối tượng trộm cắp tài sản

Cụ thể, trong 6 ngày đầu ra quân triển khai cao điểm, tính đến ngày 20-12, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 1 ổ nhóm, 4 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bắt 1 đối tượng gây ra hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố, trong đó có vụ đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp 54 chiếc di động và 30 triệu đồng; bắt 1 vụ, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc…

Về tội phạm ma tuý đã điều tra, bắt giữ 13 vụ, 21 đối tượng thu giữ nhiều ma tuý các loại; trong đó có 9 vụ mua bán trái phép chất ma tuý và 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý. Công an quận đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội xóa 1 điểm ma tuý tại số 43 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, bắt giữ 5 đối tượng. Hướng dẫn lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 22 trường hợp, vận động cai nghiện tự nguyện 1 trường hợp. Về lĩnh vực kinh tế, môi trường đã phát hiện, xử lý 25 vụ...

Điển hình, Công an quận Đống Đa vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Tùng (SN 1995, trú tại xã Song Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang, hiện ở quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Tùng có 2 tiền án.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tùng bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Hữu Tùng bị bắt giữ

Các tang vật của vụ án

Các tang vật của vụ án

Trước đó, ngày 15-12, Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa tiếp nhận trình báo của anh H là chủ cửa hàng điện thoại ở quận Đống Đa về việc cửa hàng bị đột nhập trộm cắp số lượng lớn điện thoại iPhone các loại... Qua thống kê xác định 54 chiếc iPhone bị kẻ gian lấy trộm, cùng 30 triệu tiền mặt, 1 túi xách màu nâu.

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Ngã Tư Sở khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, truy xét đối tượng.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ điều tra đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Tùng.

Đến ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ và tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn, thu giữ số tang vật của vụ việc...

Ngoài vụ việc trên, Chỉ huy Công an quận Đống Đa cũng cho biết, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an quận vừa phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý CATP Hà Nội xóa điểm ma tuý ở phố Tôn Đức Thắng, bắt 5 đối tượng.

Xoá điểm ma tuý, bắt giữ 5 đối tượng

Xoá điểm ma tuý, bắt giữ 5 đối tượng

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Đức Cảnh (SN 1990, trú tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình); Bùi Văn Quang (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Hình Hèm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) có 2 tiền án, tiền sự; Trần Văn Hà (SN 1986, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Vũ Văn Hoàng (SN 1999, quên quán Bình Phước) và Vũ Văn Đại (SN 1988, trú tại Trấn Yên, Yên Bái).

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định điểm chuyên cung cấp ma tuý cho các “con nghiện” trên địa bàn quận Đống Đa do đối tượng Vũ Văn Đại ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa cầm đầu.

Qua khám xét nơi ở của Đại, cơ quan Công an đã thu giữ 2 túi nilon chứa ma tuý heroin, 1 cân điện tử và một số tang vật liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại thời điểm khám xét nơi ở của Đại, cơ quan Công an đã bắt giữ Vũ Văn Hoàng và Trần Văn Hà. Trong đó, Hoàng khai là người làm thuê bán nước mía cho Đại, Hoàng biết Đại bán ma tuý nhưng không tố giác để được Đại cho ăn ở và sử dụng ma tuý. Còn Hà được Đại thuê đi bán ma tuý, “giao hàng” cho các đối tượng mua. Ngày 15-12, Hà được giao đi bán 10 gói ma tuý, khi vừa bán được 5 gói thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ, thu tang vật.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ ma tuý, không tố giác tội phạm.

Ngoài việc đấu tranh khám phá các loại tội phạm, Công an quận Đống Đa cũng chủ động triển khai các biện pháp rà soát địa bàn, phát hiện các đối tượng nghi vấn, đối tượng truy nã. Qua đó, Công an phường Thổ Quan đã bắt giữ đối tượng truy nã về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt đối tượng truy nã

Bắt đối tượng truy nã

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đình Lượng (SN 1966, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa). Lượng bị Cơ quan Thi hành án hình sự CATP Hà Nội ra quyết định truy nã ngày 25-8-2023 về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Khi phát hiện đối tượng có mặt tại địa phương, Công an phường Thổ Quan đã tiến hành tuyên truyền, vận động thành công đối tượng ra cơ quan Công an đầu thú. Tại Công an phường Thổ Quan, Nguyễn Đình Lượng khai năm 2020, đối tượng mua 1 xe máy Honda Lead không giấy tờ của một người quen biết ngoài xã hội với giá 5 triệu đồng để sử dụng. Mặc dù biết là tài sản trộm cắp nhưng hám rẻ nên Lượng vẫn mua để dùng.