Cảm ơn Công an Thủ đô đã hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 11-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết CATP Hà Nội.

Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn.

Trong không khí ấm cúng, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ, trong nhiều năm qua, Giáo hội luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đảm bảo an ninh, an toàn của lực lượng Công an Thủ đô nói chung, công an phường sở tại nói riêng.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm, chúc Tết CATP Hà Nội

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm, chúc Tết CATP Hà Nội

Riêng trong năm 2022, Giáo hội tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, và đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ trách nhiệm của lực lượng Công an trong đó có CATP Hà Nội.

“Giáo hội xin cảm ơn CATP Hà Nội đã hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Phật giáo các cấp, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến chúc mừng, chúng tôi rất trân trọng điều đó” – Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thành Long chia sẻ, Phật giáo có giá trị đặc biệt trong tâm linh người Việt. Trải qua hàng nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo rất gần gũi với cuộc sống của người dân Việt. Dưới ánh sáng của Đạo Phật các tăng ni, tín đồ, phật tử và nhân dân đều tu nhân tích đức, sống lương thiện, tốt đời đẹp đạo, cùng nhau xây dựng một xã hội phát triển phồn vinh, an ninh trật tự được đảm bảo.

Thay mặt CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thành Long cảm ơn tình cảm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, bình an đến Đức Pháp chủ, các hòa thượng, tăng ni, phật tử.