Cầm điện thoại iPhone đứng ở lòng đường, vị khách nước ngoài đụng 2 kẻ 'ăn đêm'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng, khi đang đứng ở lòng đường, ông Lee Chang Ho, 41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đã bị 2 đối tượng giật mất chiếc điện thoại di động iPhone.

Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng vừa tổ chức trao trả chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 11 cho ông Lee Chang Ho (41 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc, bị hai đối tượng cướp giật.

Công an quận Ngô Quyền trao trả chiếc điện thoại di động Iphone 11 cho ông Lee Chang Ho

Theo điều tra, ngày 2-7, CAQ Ngô Quyền nhận được trình báo của ông Lee Chang Ho (tạm trú tại 1 khách sạn trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), về việc khoảng hơn 0h cùng ngày, ông bị cướp giật tài sản trên tuyến đường Văn Cao.

Công an quận Ngô Quyền đã nhanh chóng vào cuộc, và qua truy xét, ngay trong ngày, đã làm rõ và triệu tập 2 nghi can Phạm Bá Dũng (SN 1992) và Phạm Hải Ngọc (SN 2001), cùng trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Hai đối tượng Phạm Bá Dũng và Phạm Hải Ngọc tại cơ quan Công an

Tại CQĐT, Dũng và Ngọc đã khai nhận do thiếu tiền ăn tiêu nên đã bàn bạc đi cướp giật tài sản. Khoảng 23h30 ngày 1-7, Ngọc điều khiển xe máy Honda Air Blade BKS: 15P1 – 002.58 đến đón Dũng rồi đi tăm tia. Đến khoảng 0h ngày 2-7, cặp đôi di chuyển đến đường Văn Cao, thì phát hiện ông Lee Chang Ho đang cầm điện thoại đứng ở lòng đường.

Lập tức, Dũng bảo Ngọc điều khiển xe máy áp sát rồi giật chiếc điện thoại di động của vị khách nước ngoài. Sau đó, cả hai về nhà Ngọc ngủ. Sáng cùng ngày, Ngọc chở Dũng đi bán chiếc điện thoại được 2 triệu đồng. Hai tên chia nhau mỗi người 750.000 đồng, còn ăn tiêu chung 500.000 đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.