“Cải thiện năng lực nội tại, tận dụng cơ hội từ UKVFTA”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công Thương, Tạp chí Công Thương ngày 11-11 đã tổ chức Tọa đàm “ Cải thiện năng lực nội tại, tận dụng cơ hội từ UKVFTA ” .

Tham dự Tọa đàm có ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương); ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam; ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương).

Buổi tọa đàm đã đánh giá kỹ những cơ hội và thách thức trong quá trình thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA)

Buổi tọa đàm đã đánh giá kỹ những cơ hội và thách thức trong quá trình thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) được áp dụng tạm thời kể từ ngày 01/01/2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2021.

Dù khởi đầu trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, trao đổi thương mại hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh vẫn đạt mức tăng trưởng cao, thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh đạt 6,6 tỷ USD năm 2021. Tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu luôn ở mức 2 con số, riêng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Anh tăng 15,4%.

Đây là minh chứng rõ nhất về lợi ích mà Hiệp định UKVFTA mang lại cho sự phát triển kinh tế, thương mại giữa hai bên. Những kết quả tích cực như vậy cho phép chúng ta lạc quan vào tác động tích cực của UKVFTA đối với cả hai nước.

Tuy nhiên, dư địa để hai nước khai thác tiềm năng của FTA này còn rất lớn. Hiện tại giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chỉ chiếm chưa đến 1% tổng giá trị nhập khẩu của thị trường Vương quốc Anh trong năm 2021.

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (ngồi giữa) nhận định: Vương quốc Anh đang trở thành một nguồn cung cấp nguyên vật liệu giá trị cao, công nghệ tốt cho chúng ta để tận dụng UKVFTA

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (ngồi giữa) nhận định: Vương quốc Anh đang trở thành một nguồn cung cấp nguyên vật liệu giá trị cao, công nghệ tốt cho chúng ta để tận dụng UKVFTA

Để biến các tiềm năng trở thành lợi ích thực sự, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Anh đang tích cực đánh giá, xác định những khó khăn, vấn đề còn tồn tại và tìm ra các giải pháp khắc phục một cách hiệu quả nhất.

Những vấn đề này được trao đổi cụ thể dưới những góc nhìn đa dạng hơn tại Tọa đàm: “Cải thiện năng lực nội tại, tận dụng cơ hội từ UKVFTA” do Tạp chí Công Thương thực hiện.

Theo ông Ngô Chung Khanh, Hiệp định UKVFTA có lợi ích cho cả hai phía; giúp cán cân thương mại cân bằng hơn; các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được nhiều hơn các nguồn nguyên liệu, các công nghệ, các sản phẩm mà Vương quốc Anh có thế mạnh để giúp nâng cao năng lực sản xuất.

“Đại đa số các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh tăng trưởng rất tốt, có những mặt hàng tăng trưởng đến gần 100%, ví dụ như cà phê, hạt tiêu, cao su, rau quả, may mặc, giày dép. Vương quốc Anh đang trở thành một nguồn cung cấp nguyên vật liệu giá trị cao, công nghệ tốt cho chúng ta để tận dụng UKVFTA này. Đây là một điểm tôi thấy rằng cần nên phát huy trong thời gian tới”, ông Ngô Chung Khanh nhìn nhận.

Ở góc độ khác, ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) phân tích, từ diễn biến về xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Vương quốc Anh có thể thấy có một xu hướng rất rõ là hai bên đều khai thác rất tốt lợi thế của nhau. Đặc biệt cơ cấu hàng hóa của Việt Nam và Anh mặc dù quy mô của Việt Nam vào Anh còn tương đối nhỏ nhưng nhìn chung ở góc độ cơ cấu rõ ràng mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Anh đáp ứng rất tốt nhu cầu của phía Anh và ngược lại ở phía Anh thì cũng lại đáp ứng rất tốt nhu cầu của Việt Nam đặc biệt là về các mặt hàng tiêu dùng cuối như dược phẩm, các mặt hàng khác.

Cơ cấu của hai bên có tính bổ trợ rất tích cực và điều này đã thấy trong tổng thể khi Việt Nam đánh giá việc tham gia thực hiện EVFTA mà Anh lúc đấy còn là một thành viên nhưng sau này tách ra xu hướng này vẫn được giữ tương đối tốt để thấy Việt Nam vẫn đang khai thác được lợi thế của thị trường Anh.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng, trước đây khi chưa có sự kiện Brexit thì Vương quốc Anh (UK) đã là một thị trường khá quan trọng, khá lớn của sản phẩm Việt Nam. Cụ thể sản phẩm gỗ chúng ta xuất khẩu sang thị trường UK thường chiếm khoảng 30 - 40% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang tất cả các nước thành viên của EU.

“Với việc UK không còn là một thành viên của EU nữa lúc đầu chúng tôi cũng có băn khoăn, lo lắng nhưng rất may là có UKVFTA và năm 2021 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của chúng ta vào UK đã đạt trên 265 triệu USD và tăng trên 18% so với năm trước đó”, ông Hoài chia sẻ và khẳng định, một điều rất quan trọng, sản phẩm gỗ mà chúng ta xuất khẩu sang UK có đến trên 92% là đồ mộc, đồ nội thất là nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn so với các sản phẩm gỗ được dùng làm vật liệu trung gian cho các công đoạn chế biến tiếp theo trong ngành công nghiệp gỗ và các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã tận dụng được cơ hội mà UKVFTA mang lại.

Theo ông Hoài, chúng ta khó cạnh tranh với các nước khác trên thị trường UK, nếu không có hiệp định thương mại tự do UKVFTA, nếu không có sự xúc tác từ giảm thuế. Các quốc gia Châu Âu khác có lợi thế lớn hơn chúng ta khi xuất khẩu sản phẩm gỗ vào UK. Nhờ có Hiệp định UKVFTA các doanh nghiệp của Việt Nam đã tận dụng được một phần cơ hội mà Hiệp định này mang lại và cũng đã có bước tăng trưởng trong năm đầu tiên như vậy rất đáng khích lệ.

Những kết quả đáng khích lệ của thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, sau một thời gian chúng ta thực thi Hiệp định UKVFTA đã một lần nữa khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai bên, bất chấp những khó khăn đến từ đại dịch Covid-19 và bất ổn chung của nền kinh tế thế giới.

Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp có thể nhận thức và khai thác sâu hơn nữa những thế mạnh và tiềm năng cũng như cơ hội hợp tác mà Hiệp định này mang lại trong bối cảnh dư địa thị trường còn rất lớn và những chính sách hội nhập của Vương quốc Anh đang có nhiều thay đổi và để thực hiện được hiệu quả vấn đề này thì ngoài những nỗ lực cải cách của các cơ quan quản lý nhà nước thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải thay đổi tư duy, cần phải chủ động nghiên cứu để tận dụng cơ hội từ Hiệp định UKVFTA nói riêng cũng như các Hiệp định thương mại tự do nói chung, qua đó gia tăng thị phần và thúc đẩy xuất khẩu bền vững hàng hóa Việt Nam sang các thị trường quốc tế.