Cài kiếm Nhật cạnh xe, ngông nghênh đi trên phố

ANTĐ -Thấy lực lượng Công an nam chốt chặn, nam thanh niên liền quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều. Lập tức các trinh sát của tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi và kịp thời bắt giữ đối tượng.

Thanh kiếm được Tuân cài bên hông xe máy

Ngày 28-8, tổ công tác Y14/141, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Lê Văn Lương – Trung Văn (thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bên hông xe máy có cài một thanh kiếm dài khoảng 60cm, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Nhác thấy lực lượng Công an nam thanh niên liền quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều, dù dòng người qua lại rất đông. Ngay lập tức các trinh sát của tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi và kịp thời bắt giữ đối tượng.

Tại chốt 141, nam thanh niên được xác định là Phạm Văn Tuân, sinh năm 1989, trú tại Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội. Tuân khai nhận đang bị thất nghiệp và đi bán keo dán giầy ở chợ đêm Phùng Khoang, chiếc kiếm mang theo bên hông xe là kiếm Nhật, do một người anh xã hội tên Tuấn nhờ mang xuống Cầu Trắng, Hà Đông sẽ có người ra lấy.

Vụ việc trên đã được tổ công tác Y14 bàn giao cho Đồn Công an số 26 Từ Liêm tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.