Cái giá phải trả cho những kẻ ‘kiếm ăn’ bằng pháo dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đến thời điểm hiện tại, đã có 37 vụ - 46 bị cáo với các tội danh liên quan đến pháo đã bị các cơ quan tố tụng của Hà Nội đưa ra xét xử điểm ngay trước Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Đấu tranh kiên quyết, xác định rõ tội phạm và phối hợp đưa ra truy tố, xét xử điểm để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung; đó là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của CATP Hà Nội đối với các lực lượng, địa bàn. Và theo ghi nhận của An ninh Thủ đô, cho đến ngày 9-2-2024, tức 30 tháng Chạp, chỉ đạo của CATP đã và đang được thực hiện hết sức nghiêm túc. Đã có 37 vụ án với 46 bị cáo với các tội danh liên quan đến pháo đã bị các cơ quan tố tụng của Hà Nội đưa ra xét xử điểm ngay trước Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024…Nhiều vụ án đang được tập trung điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố.

Bản án nghiêm khắc cho những bị cáo phạm tội liên quan đến pháo

Bản án nghiêm khắc cho những bị cáo phạm tội liên quan đến pháo

Mới đây nhất, ngày 6-2, Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên mở phiên xét xử và tuyên án 15 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Bốt (SN 1997, HKTT: thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Điều 190, Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 19-12-2023, tại khu vực thôn Phú Nhiêu, xã Quang Trung, Phú Xuyên, tổ Công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế Công an huyện Phú Xuyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Bốt có hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Tang vật 1 vụ án

Tang vật 1 vụ án

Tổ công tác đã thu giữ 251 khối trụ hình hộp màu đỏ, nghi là pháo; và lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật nêu trên, đưa Nguyễn Văn Bốt về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Bốt khai nhận số hàng trên là pháo nổ và được anh ta sản xuất tại nhà trọ thuê ở số 4, ngõ 10, đường Lê Duẩn, thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín. Công an huyện Phú Xuyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà trọ của Bốt, thu giữ 66 khối hình trụ hộp màu đỏ và các tang vật liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Qua trưng cầu giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội, kết quả xác định số tang vật trên là pháo nổ có tổng trọng lượng là 9,155kg.

Tang vật vụ sản xuất pháo trái phép

Tang vật vụ sản xuất pháo trái phép

Động thái quyết liệt khác ghi nhận tại huyện Sóc Sơn; trong các ngày 5 và 6-2, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn đã xét xử 5 vụ án liên quan đến tàng trữ, buôn bán pháo hoa nổ.

Trước đó, vào ngày 29-12-2023, Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Sóc Sơn phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, khám xét nhà Nguyễn Thanh Tú (SN 1992; trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn) thu giữ 50,62 kg pháo hoa nổ. Cũng trong ngày 29-12, Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Sóc Sơn tiến hành kiểm tra, khám xét nhà Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988; trú tại: xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn) phát hiện 25,35 kg pháo hoa nổ.

Cơ quan điều tra xác định do có nhu cầu buôn bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2024 nên Nguyễn Văn Hiếu đặt mua pháo trên mạng với giá 650.000 đồng/giàn về để bán cho khách với giá từ 900.000 đồng – 1.000.000 đồng/1 giàn. Hiếu đã bán được 7 giàn pháo cho khách, tự sử dụng 5 giàn pháo, còn 18 giàn pháo bị cơ quan Công an thu giữ. Còn Nguyễn Thanh Tú khai nhận mua pháo hoa trên mạng về để sử dụng và cho tặng bạn bè trong dịp Tết Nguyên Đán.

Trong diễn biến khác, ngày 11-12-2023, tại xã Phù Lỗ, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện Nông Văn Vĩnh (SN 1989; trú tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) có hành vi buôn bán 8,367 kg pháo hoa nổ.

Ngày 01/01/2024, tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện Trần Văn Hoàng (SN 1987; trú tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi buôn bán 8,2 kg pháo hoa nổ.

Ăn năn thì...đã muộn

Ăn năn thì...đã muộn

Ngày 09/01/2024, tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện Bùi Văn Nam (SN 1987; trú tại: xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) có hành vi tàng trữ 11 kg pháo hoa nổ.

Tại phiên tòa xét xử, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn tuyên phạt Nguyễn Thanh Tú 24 tháng tù, Bùi Văn Nam 6 tháng tù về tội Tàng trữ hàng cấm; tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 18 tháng tù, Nông Văn Vĩnh 12 tháng tù, Trần Văn Hoàng 20 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, đầu tháng 2 vừa qua,Công an huyện Gia Lâm phối hợp với các cơ quan tố tụng của huyện đã đưa ra xét xử điểm 2 vụ vi phạm về pháo.

Qua công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, 15-12-2023, tại khu Công nghiệp Ninh Hiệp, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện phối hợp bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn, SN 1976, quê quán Tiên Du, Bắc Ninh (là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy), đang vận chuyển 8 hộp pháo và 5 quả “pháo trứng”, có trọng lượng 11kg.

Căn cứ điều tra, CQĐT CAH Gia Lâm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Sơn về tội danh Vận chuyển hàng cấm.

Tiếp đó, khoảng 22h ngày 17-12-2023, tại địa bàn xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ngô Văn Cương, SN 2005, quê quán Cẩm Thủy – Thanh Hóa, có hành vi tàng trữ hàng cấm là 6 hộp pháo hoa nổ, có trọng lượng 6,33kg.

Ngày 26/12/2023 Cơ quan CSĐT – CAH Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Cương về tội danh Tàng trữ hàng cấm.

Tại phiên xét xử ngày 2-2, căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tranh tụng, HĐXX TAND huyện Gia Lâm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 15 tháng tù giam; tuyên phạt Ngô Văn Cương 6 tháng tù giam, theo tội danh bị truy tố.

Cùng với các vụ án bị đưa ra xét xử điểm, mới đây nhất, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thăm (SN 1965) và Phạm Thị Mười (SN 1975), cùng trú tại thôn Ải, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức; để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Theo đó, khoảng 23h ngày 4-2, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH phối hợp cùng Công an xã Hợp Thanh tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã kiểm tra phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Thăm, Phạm Thị Mười, thu giữ 1 bao tải dứa đựng 15 dây pháo màu đỏ (qua giám định được 8,948 kg pháo nổ).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai đang mang số pháo nổ nêu trên đi bán thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang. Mở rộng điều tra, khám xét tại nơi ở của Phạm Thị Thăm, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức thu giữ 116 kg pháo nổ…

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, các lực lượng CATP đã và đang đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, với tinh thần nghiêm trị mọi hành vi vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.