CAH Thanh Trì: Không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm

ANTĐ - Không nghỉ phép, nghỉ bù, CBCS Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bắt tay ngay vào việc sau Tết Nguyên đán với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ...

Tận tình hướng dẫn người dân thủ tục hành chính

“Đơn vị đã tổ chức xuống các trường phục vụ cấp CMND cho  học sinh đến độ tuổi làm CMND ngay khi học sinh đi học sau đợt nghỉ Tết” - Thiếu tá Hà Thị Ái Liên, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH – CAH Thanh Trì cho biết. Do năm nay học sinh nghỉ Tết kéo dài hơn mọi năm nên Đội Cảnh sát QLHC về TTXH đã xây dựng lại lịch cấp CMND cho 16 trường THCS đóng trên địa bàn (gồm 15 xã và 1 thị trấn). Theo đó, bắt đầu từ ngày thứ hai và thứ ba của tuần đầu làm việc, tổ công tác của đơn vị triển khai tới từng trường phục vụ cấp CMND cho học sinh. Các ngày còn lại trong tuần, đơn vị duy trì tiếp dân làm CMND tại trụ sở. Riêng 2 ngày thứ sáu và chủ nhật, Đội thông báo không tiếp nhân dân để hoàn tất các hồ sơ. “Từ sau đợt nghỉ Tết đến nay, đơn vị đã phục vụ cấp đổi, cấp lại CMND cho trên 500 trường hợp. Tất cả các trường hợp đều đáp ứng yêu cầu tiến độ thời gian, được nhân dân ghi nhận”, chỉ huy Đội  QLHC CAH Thanh Trì thông tin.

Sáng 22-2, có mặt tại phòng tiếp dân giải quyết đăng ký hộ khẩu, chúng tôi nhận thấy mặc dù lượng người dân đến làm thủ tục không nhiều, nhưng các quy trình, quy định vẫn được CBCS của Đội QLHC thực hiện hết sức nghiêm túc. Thượng tá Nguyễn Văn Sửu, Phó trưởng CAH Thanh Trì cho biết, CAH đã áp dụng công nghệ thông tin để  người dân xếp hàng tự động khi tới giải quyết các thủ tục hành chính. Cách thức này được CAH Thanh Trì triển khai thực hiện ở các Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Đội CSGT, bắt đầu từ tháng 12-2013. Với việc xếp hàng “điện tử” đã tránh được tình trạng lộn xộn, từng bước xây dựng nếp văn minh trật tự, văn hóa tại trụ sở cơ quan, được người dân hoan nghênh. 

Tới Đội CSGT – CAH Thanh Trì, ngoài việc triển khai cải cách thủ tục hành chính, chúng tôi được biết ngay sau đợt nghỉ Tết, đơn vị đã rà soát toàn bộ các tuyến, nút giao thông trọng điểm, bố trí CBCS lập chốt, hướng dẫn đảm bảo TTATGT. Trung tuần tháng 3, Cầu Dậu – nút giao thông trọng điểm đầu tiên, đã xong công tác điều tra cơ bản, sẵn sàng phục vụ cho việc triển khai lắp đặt hệ thống biển báo giao thông, nhằm giảm ùn tắc trên tuyến huyết mạch quốc lộ 70. Bên cạnh đó, Đội CSGT đã xây dựng kế hoạch phối hợp với công an các địa bàn, lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường các biện pháp lập lại TTCC, TTGT trên các tuyến, quyết tâm không để phức tạp vi phạm về TTATGT... Có thể thấy, tinh thần nghiêm túc bắt tay ngay vào việc sau đợt nghỉ Tết của BCH CAH Thanh Trì đã được quán triệt và thực hiện nghiêm túc tại các đội, đồn Công an và thị trấn. Trong chuỗi công việc, kết quả đạt được sau Tết của các đơn vị thuộc CAH Thanh Trì, không thể không nhắc đến chuyên án điều tra, truy xét vụ cướp tài sản của người nước ngoài xảy ra tại địa bàn thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tối 8-2 (tức mùng 9 Tết Giáp Ngọ). Sau 2 ngày đêm liên tục điều tra, được sự phối hợp của Phòng CSHS, CAH Thanh Trì đã bắt 2 đối tượng gây án…