Cách phòng nổ khi rò khí gas

ANTĐ - Nhắc lại vụ nổ tại nhà hàng bia Hải Xồm, địa chỉ tại nhà G - tập thể phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình, phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội… đã họp, thông qua biên bản khám nghiệm hiện trường.

Cuộc họp có sự tham gia của cán bộ tổ dân phố, 4 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, chủ nhà hàng. Theo biên bản được công bố: khu bếp nhà hàng có 6 bếp gas công nghiệp, được đấu nối với 4 bình gas công nghiệp loại 72kg qua các dây dẫn. Sau vụ nổ, đường dây dẫn gas nằm nguyên vị trí. Riêng đường ống dẫn của bếp số 2 bị cháy phồng rộp mạnh ở đầu nối, tại vị trí đai kẹp có dấu vết cháy, thủng. Bản đánh giá nêu rõ: khu vực buồng chứa bình gas và khu vực đun nấu của nhà hàng không có hệ thống báo rò gas. 

Ông Nguyễn Viết Nội, Giám định viên tư pháp về cháy, nổ - Viện Khoa học hình sự cho biết: Nguyên nhân vụ nổ nhiều khả năng do rò khí gas. Song theo giám định viên này, phải chờ kết luận của Hội đồng Giám định Bộ Công an để biết rõ nguyên nhân vụ việc. Đại diện Viện Khoa học hình sự cho biết thêm: Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ nổ liên quan đến gas. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các vụ nổ đều có chung nguyên nhân do rò khí gas. Khi hội đủ 4 yếu tố: khí gas, oxy, không khí và nguồn nhiệt, với tỷ lệ vừa đủ sẽ tạo ra nổ. 

Để phòng ngừa nổ khí gas, các chuyên gia khuyến cáo: Người dân cần tập thói quen khóa van cổ bình (van an toàn bình gas) sau khi sử dụng. Việc khóa van sẽ ngăn rò gas trong trường hợp đai kẹp dây dẫn bị hỏng; dây gas thủng do chuột cắn... Trường hợp phát hiện mùi gas trong nhà, người dân cần bình tĩnh khóa van an toàn bình gas, mở cửa sổ thông gió và đợi đến khi hết mùi gas. “Theo phản xạ, nhiều người sẽ bật quạt thông gió, quạt trần để xua mùi. Việc làm này đặc biệt nguy hiểm, tiểm ẩn nguy cơ gây nổ khí gas” - ông Nội phân tích. Việc tắt hay bật các thiết bị điện đều có thể phát sinh nguồn nhiệt, tia lửa điện. Khí gas rò rỉ bay lơ lửng, chui vào các thiết bị điện sẽ vô tình được “kích hoạt” nổ.

Một lưu ý khác: khi đun hết gas, người dân nên khóa chặt van an toàn. Tuyệt đối không mở van bình bởi không khí có thể lọt vào trong, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ.