Cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với sự chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng, triển khai nhiều cách làm - mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập và đi vào hoạt động, quận Bắc Từ Liêm luôn quan tâm chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thi đua phấn đấu để hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị và đang trở thành Quận phát triển năng động của Thủ đô.

Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp đội viên bảo vệ dân phố, đoàn viên thanh niên đạp xe tuyên truyền lưu động

Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp đội viên bảo vệ dân phố, đoàn viên thanh niên đạp xe tuyên truyền lưu động

Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội ngày càng phát triển bền vững đáp ứng cơ bản nhu cầu an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định không để xảy ra đột biến bất ngờ. Để đạt được những thành quả đó chính là sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân.

Nhìn gần giai đoạn 2016 - 2021, để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tham mưu Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo thu hút tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Nhắc đến quận Bắc Từ Liêm phải kể đến mô hình, điển hình tiêu biểu "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ở địa bàn khu dân cư" với nhiều giải pháp trọng tâm được đồng loạt triển khai, trong đó điểm sáng tạo là triển khai thực hiện Quy chế Giải thưởng "Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm trên địa bàn Quận", đã thực sự phát huy hiệu quả sâu rộng, và được Cục nghiệp vụ Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao đồng thời triển khai tuyên truyền nhân rộng trên toàn quốc.

Công an quận, phường tích cực triển khai Thư mời toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, người nhập cảnh trái phép tới các chung cư

Công an quận, phường tích cực triển khai Thư mời toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, người nhập cảnh trái phép tới các chung cư

Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm chia sẻ, chính sự đa dạng, phong phú các nội dung giải pháp đã thu hút tối đa sự vào cuộc của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT; tạo kênh thông tin đa chiều và tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với chính quyền, Công an góp phần thúc đẩy phong trào đi vào chiều sâu.

Điển hình như khi tình hình dịch bệnh Covid - 19 kéo dài những năm qua đã tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an sinh xã hội, kéo theo tiềm ẩn nguy cơ cao phức tạp về ANTT; Công an quận với tinh thần luôn luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo đã nhanh chóng tham mưu vận dụng linh hoạt, sáng tạo công nghệ thông tin và mạng xã hội triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền phòng ngừa, nâng cao cảnh giác phát hiện tố giác tội phạm sâu rộng, dễ nhớ, dễ tiếp cận đến từng người dân qua các kênh tuyên truyền lưu động, các kênh tương tác thông tin và biên tập hệ thống các Infographic.

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm, đồng chí Lưu Ngọc Hà đánh giá, điểm mới sáng tạo của quận là bên cạnh việc thường xuyên quan tâm động viên khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công an quận đã nghiên cứu tham mưu UBND Quận ban hành ban hành Quy chế Giải thưởng "Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm".

Thông qua đó hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CAND và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) sẽ tham mưu lựa chọn và tổ chức tôn vinh các cá nhân có thành tích thực sự xuất sắc, tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm phối hợp, giúp đỡ tích cực cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh chống tội phạm.

Mô hình thiết thực, hiệu quả và cách thức triển khai đúng hướng giúp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của quận Bắc Từ Liêm đạt được những thành công đáng kể; là nguồn sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận an ninh liên hoàn chống lại mọi dấu hiệu, hành vi phạm tội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, và góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm trong mắt nhân dân.