Các trường đại học lại lo lọc thí sinh ảo

ANTD.VN - Năm 2017, việc không hạn chế nguyện vọng xét tuyển khiến các trường đại học đau đầu với biện pháp “lọc ảo”. Ngày 8-5, nhóm các trường đại học phía Bắc đã nhóm họp để bàn về vấn đề này.

Ông Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định, việc xét tuyển chung theo nhóm sẽ tôn trọng tối đa quyền tự chủ của các trường. Trong xét tuyển, điều quan trọng là các trường chia sẻ thông tin để giảm thí sinh ảo.

Các trường đại học lại lo lọc thí sinh ảo ảnh 1Việc không giới hạn nguyện vọng xét tuyển của thí sinh khiến các trường phải tìm cách loại nguyện vọng ảo

Xét tuyển độc lập, khó xác định điểm chuẩn

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, việc tuyển sinh theo nhóm đã được Bộ định hướng từ lâu. Năm 2015, lần đầu thi THPT quốc gia, Bộ đã muốn các trường tham gia xét tuyển theo nhóm. Nhưng lúc đó, các trường chưa thấy được lợi ích của việc này. Năm nay, các trường đã thấy được lợi ích và tự thành lập nhóm.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga phân tích, quy chế tuyển sinh năm nay cho phép thí sinh đăng ký không giới hạn nguyện vọng, không giới hạn số trường nhưng chỉ được trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất. Vì vậy, nếu xét tuyển độc lập, các trường sẽ rất khó xác định điểm chuẩn phù hợp với chỉ tiêu đăng ký. Việc tham gia nhóm xét tuyển sẽ giúp các trường xác định được điểm chuẩn phù hợp. Như vậy, thí sinh cũng có lợi vì không bị trượt oan. 

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay, cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi đã sẵn sàng. Ngày 20-5, Bộ sẽ mở và gửi đến các trường để phân tích cơ sở dữ liệu từ đó hoạch định chính sách tuyển sinh của trường mình trên cơ sở tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký vào trường mình.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện nay, có đến 50% thí sinh chỉ đăng ký từ 1 - 3 nguyện vọng, 30% thí sinh đăng ký 4 - 5 nguyện vọng. Như vậy, có 80% thí sinh đăng ký từ 1 - 5 nguyện vọng. Có 18% thí sinh đăng ký từ 6 - 10 nguyện vọng. Tổng hợp lại, có đến 98% thí sinh đăng ký từ 1 - 10 nguyện vọng. Chỉ có 2% thí sinh đăng ký từ 11 - 48 nguyện vọng.

Trong đó, chỉ có hơn 0,3% thí sinh đăng ký trên 15 nguyện vọng. Như vậy, thí sinh không đăng ký quá nhiều nguyện vọng nên các trường không quá lo lắng về việc không kiểm soát được lượng thí sinh ảo.

Chỉ có 3 ngày để tự “lọc ảo”

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường xét tuyển theo nhóm hay xét tuyển độc lập đều có thời hạn 3 ngày từ  25 đến 27-7. Sau đó, Bộ GD-ĐT sẽ “lọc ảo” từ ngày 28 đến 30-7. Các trường sẽ có 6 ngày để lên kế hoạch điểm chuẩn vào trường.

Ông Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, việc hợp tác giữa các trường ĐH trong đào tạo và tuyển sinh là việc cần thiết để mang lại hiệu quả qua việc chia sẻ thông tin để giảm thí sinh ảo.

“Trừ bao nhiêu thí sinh ảo là các trường tự xác định. Mỗi ngành trong trường cũng có mức ảo khác nhau, các trường tự tính và chịu trách nhiệm. Nhóm sẽ thống nhất thời gian làm việc chung từ 25 đến 28-7 để lọc ảo” 

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT

“ĐH Bách khoa Hà Nội đã bàn với các trường trong khu vực để cùng lập nhóm xét tuyển. Năm nay số trường tham gia có thể lên đến 30 - 40 trường. Nhóm kỹ thuật cũng đang hoàn thiện phần mềm để xét tuyển. Phần cứng cũng đã có từ năm 2016 có thể đáp ứng được số lượng 50 - 60 trường cùng tham gia. ĐH Bách khoa Hà Nội đang hoàn thiện quy chế để các trường góp ý kiến” - ông Hoàng Minh Sơn cho biết.

Nguyên tắc của nhóm năm nay tôn trọng tối đa quyền tự chủ của các trường. Do đó, việc tham gia nhóm không ảnh hưởng đến quy định của từng trường. Trước khi tham gia vào nhóm xét tuyển, các trường đã có đề án tuyển sinh và có mã ngành cụ thể. Ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, quan trọng nhất là mỗi trường trong nhóm đều phải thống nhất một nguyên tắc để đưa ra điểm chuẩn không mất quá nhiều thời gian vì chỉ có thời gian 3 ngày để các trường đưa ra quyết định để chuyển dữ liệu lên Bộ GD-ĐT. 

Trước băn khoăn về việc các trường Công an, Quân đội lấy điểm đầu vào cao nhưng xét tuyển chậm nên khi nhóm trường miền Bắc họp xét tuyển lại thiếu thông tin, bà Nguyễn Thị Kim Phụng khẳng định, Bộ sẽ chuyển dữ liệu đăng ký của các khối trường này để các trường biết và xem xét. “Trừ bao nhiêu thí sinh ảo là các trường tự xác định. Mỗi ngành trong trường cũng có mức ảo khác nhau, các trường tự tính và chịu trách nhiệm. Nhóm sẽ thống nhất thời gian làm việc chung, cố gắng từ 25 đến 28-7 để lọc ảo” - bà Nguyễn Thị Kim Phụng nhấn mạnh.